Cận cảnh cây đa cạnh đền thờ vua có “3 chân” độc nhất vô nhị

Sự kiện: Thời sự

Cây đa tía với bộ rễ chia làm 3 giống như kiềng ba chân đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam từ năm 2015.

  Đền Bách Linh (ở làng Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)- nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng và các vị thần vị thần của các vùng lân cận ven sông Đáy, có cây đa tía trăm năm tuổi với hình thù độc đáo 3 gốc cắm thẳng xuống đất tạo thế chân kiềng vững chắc.

  Đền Bách Linh (ở làng Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội)- nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng và các vị thần vị thần của các vùng lân cận ven sông Đáy, có cây đa tía trăm năm tuổi với hình thù độc đáo 3 gốc cắm thẳng xuống đất tạo thế chân kiềng vững chắc.

  Cây đa tía 3 gốc được công nhận là Cây di sản Việt Nam với chiều cao khoảng 20m.

  Cây đa tía 3 gốc được công nhận là Cây di sản Việt Nam với chiều cao khoảng 20m.

  Từ gốc đến thân cây đa phủ đầy rêu xanh, vết tích của năm tháng. Tương truyền, cây đa mọc trên một tán lá cọ, sau đó phủ gốc xuống đất.

  Từ gốc đến thân cây đa phủ đầy rêu xanh, vết tích của năm tháng. Tương truyền, cây đa mọc trên một tán lá cọ, sau đó phủ gốc xuống đất.

  Một trong hai gốc phụ của cây đa to bằng vòng tay của một người trưởng thành.

  Một trong hai gốc phụ của cây đa to bằng vòng tay của một người trưởng thành.

  Một gốc phụ khác đã có dấu hiệu mối mọt, tuy nhiên đã được xử lý.

  Một gốc phụ khác đã có dấu hiệu mối mọt, tuy nhiên đã được xử lý.

Gốc chính của cây đa tía phải hai người trưởng thành mới ôm hết.

Gốc chính của cây đa tía phải hai người trưởng thành mới ôm hết.

Ba gốc cây tụ lại tại thân cây tạo hình như kiềng ba chân độc đáo.

Ba gốc cây tụ lại tại thân cây tạo hình như kiềng ba chân độc đáo.

Phần thân cây cũng phủ đầy rêu xanh cùng những tán lá xòe rộng, tạo bóng mát trong khuôn viên đền.

Phần thân cây cũng phủ đầy rêu xanh cùng những tán lá xòe rộng, tạo bóng mát trong khuôn viên đền.

Ngay sát gốc cây đa là một cây si cổ thụ có tuổi đời khoảng 50 năm.

Ngay sát gốc cây đa là một cây si cổ thụ có tuổi đời khoảng 50 năm.

Tổ hợp cây si và cây đa tía 3 gốc nhiều năm tuổi trong khuôn viên đền Bách Linh.

Tổ hợp cây si và cây đa tía 3 gốc nhiều năm tuổi trong khuôn viên đền Bách Linh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN