Campuchia: Bom “rơi” trên đường tới Đền Angkor

Sự kiện: Tin tức Campuchia

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia Kirt Chantharith cho biết sáng 18-8, cảnh sát phát hiện một thiết bị nổ trên đường tới Đền Angkor - di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Siem Reap thuộc Tây Bắc nước này.

Thiết bị đó là một quả bom chưa phát nổ. “Trung tâm Rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) tiến hành kiểm tra và tháo gỡ an toàn. Có khả năng một người nào đó đã ném nó ra đường hay vô tình làm rơi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chắc rằng không có ai cố gắng kích nổ quả bom đó” – ông Kirt Chantharith nói. Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra làm rõ.

Campuchia: Bom “rơi” trên đường tới Đền Angkor - 1

Trung tâm Rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) đã tiến hành kiểm tra và tháo dỡ bom an toàn. Ảnh: THE GLOBE AND MAIL

Vụ quả bom “rơi” trên đường đến Đền Angkor xảy ra trong bối cảnh Campuchia siết chặt an ninh sau vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đêm 17-8, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Trả lời phóng viên Tân Hoa Xã qua điện thoại, ông Chantharith khẳng định: “Tôi đã chỉ thị cho toàn bộ cảnh sát trưởng các tỉnh và thành phố siết chặt an ninh, tập trung thu thập mọi thông tin liên quan tới an ninh nhằm tránh xảy ra các vụ việc tương tự”.

Ông Ang Kim Eang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA), hoan nghênh động thái trên của cảnh sát. “Thiết nghĩ vụ nổ ở Bangkok không ảnh hưởng tới ngành du lịch ở Campuchia. Tuy nhiên, cũng cần phải tăng cường an ninh để giúp du khách tới Campuchia cảm thấy an toàn” - ông Ang Kim Eang lập luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN