Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn

Sáng 14-2, Ban vạn Lăng ông Nam Hải (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cùng ngư dân trong xã đã long trọng cử hành nghi lễ chôn cất cá voi (ngư dân vùng biển gọi là ông Nam Hải hay cá Ông), tại Khu cải táng, mai táng xã Nhơn Hải.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm (48 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) trong lúc đang đánh lưới bắt ghẹ tại vùng biển Rạn Tào (Mũi Yến – Nhơn Hải) đã phát hiện cá voi dài trên 1m, toàn thân màu đen óng, nặng gần 50kg…bị mắc vào lưới.

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 1

Thuyền ông Thơm đưa xác cá Ông vào bờ

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 2

Ban vạn Lăng Ông và ngư dân đưa xác cá Ông vào Lăng để làm lễ cúng.

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 3

Cận cảnh cá Ông

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 4

Rất đông người dân đến xem cá Ông “lụy”

Vợ chồng ông Thơm gỡ lưới để đưa cá Ông ra biển trở lại, nhưng cá đã chết trước đó.

Theo tín ngưỡng dân gian, việc cá Ông “lụy” bờ (dạt vào bờ) là tín hiệu vui cho cả vùng biển, mang lại may mắn cho ngư dân.

Đây là lần thứ hai cá voi “lụy bờ” vào vùng biển xã Nhơn Hải, có hình dạng giống cá voi dạt bờ biển địa phương lần trước. Ngày 17-1, vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), đánh lưới bắt cua ghẹ tại vùng biển Hòn Khô, xã Nhơn Hải, cũng phát hiện một cá voi màu đen nặng trên 100kg, dài 1,6m bị chết và mắc vào lưới. Vợ chồng anh trình báo với Ban vạn Lăng Ông xã Nhơn Hải tiến hành chôn cất theo nghi lễ truyền thống.

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 5

Cúng tế và chuẩn bị tẩm liệm xác cá Ông

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 6

Dùng rượu tắm rửa sạch sẽ xác cá Ông

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 7

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 8

Công việc tẩm liệm đã xong, chuẩn bị đi chôn xác cá Ông

Cá voi “lụy” dạt vào bờ biển Quy Nhơn - 9

     

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Nhuận (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN