Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thấy "rất may mắn" được Quốc hội chọn để chất vấn

Sự kiện: Họp Quốc hội

Tư lệnh ngành Giao thông vận tải (GTVT) cảm thấy “rất may mắn” được Quốc hội chọn để chất vấn và đây cũng là cơ hội lớn để ngành giải trình những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm.

Sáng 9/6, phát biểu trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, GTVT là “mạch máu” của nền kinh tế, phát triển đến đâu thì kinh tế phát triển theo.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại phiên chất vấn. Ảnh Như Ý

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại phiên chất vấn. Ảnh Như Ý

Theo ông Thể, với cố gắng của ngành, đến thời điểm này, một số dự án lớn cũng đã hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả.

“Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, với một số dự án chậm tiến độ, một số dự án chất lượng có vấn đề, cũng như chậm giải quyết vấn đề BOT, trong trách nhiệm của mình, ngành GTVT xin nhận những hạn chế, khuyết điểm này”, ông Thể nói.

Tư lệnh ngành GTVT nói rằng ông cảm thấy “rất may mắn” được Quốc hội chọn để chất vấn và đây cũng là cơ hội lớn để ngành GTVT giải trình những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm.

Kiên quyết dừng thu phí, xả trạm BOT nếu không lắp đặt thu phí không dừng

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Đặng Hồng Sỹ, đoàn Bình Thuận chất vấn việc thu phí không dừng, sau nhiều lần gia hạn vẫn chưa hoàn thành. "Kế hoạch triển khai đến trước 30/6 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng cũng gần như không đạt được, nguyên nhân vì đâu?", đại biểu Quốc hội chất vấn. "Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, từ 31/7, nếu không triển khai thu phí không dừng phải xả trạm, việc này có làm được không hay lại xin lùi? Xe chưa dán phí không dừng đi vào làn thu phí tự động bị phạt, vậy trạm thu phí chậm triển khai có bị phạt không?"

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Thực hiện chủ trương này có nhiều vướng mắc, khó khăn do người dân chậm dán thẻ thu phí, các trạm chậm lắp đặt.

Theo ông Thể, cả nước có hơn 112 trạm BOT, lưu lượng xe rất lớn. Bộ GTVT đã nỗ lực nhưng không thể đáp ứng kịp. Hiện có 28 trạm thu phí do vướng mắc trong tái cơ cấu của Tổng Công ty đường cao tốc, đến nay mới giải quyết xong cơ chế. Tổng công ty này vừa kí xong hợp đồng triển khai.

Ông Thể khẳng định, đến 30/6, các trạm BOT phải hoàn thành đầy đủ làn thu phí không dừng, ngoại trừ Tổng công ty đường cao tốc thì hạn đến 31/7.

“Chính phủ lần này rất cương quyết, nếu đến hạn không triển khai, sẽ dừng thu phí. Với Tổng công ty cũng vậy, không lắp xong sẽ xả trạm”, ông Thể nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn

Ngày 9/6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luân Dũng ([Tên nguồn])
Họp Quốc hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN