Bộ Công an xóa bỏ 6 Tổng cục, giảm gần 60 cục

Sự kiện: Tin nóng

Đại diện Bộ Công an chiều 7-8 cho biết thực hiện Nghị định của Chính phủ có hiệu lực từ 6-8, Bộ Công an xóa bỏ 6 Tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng.

Chiều nay 7-8, Bộ Công an đã gặp gỡ báo chí để thông tin về Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

Bộ Công an xóa bỏ 6 Tổng cục, giảm gần 60 cục - 1

Thiếu tướng Lương Tam Quang

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 6-8, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp Cục, sẽ "xóa sổ" 6 Tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Đối với công an các địa phương, sau khi sát nhập 20 đơn vị PCCC sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và 1.000 đơn vị cấp đội.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, sau khi sắp xếp tổ chức cơ cấu lại, hiện tại Bộ Công an chỉ còn khoảng gần 60 đơn vị cấp cấp Cục. Các lãnh đạo thuộc cục bị cơ cấu sẽ tăng cường xuống địa phương.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết  thời gian tới cũng sẽ xây dựng lực lượng công an xã chính quy ở một số địa phương trọng yếu, phức tạp. Sau đó sẽ mở rộng quy mô cả nước.

Bộ Công an: Bỏ tổng cục, sáp nhập Cảnh sát PCCC với Công an tỉnh

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ sẽ không tổ chức cấp tổng cục và sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với Công an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng. Hưởng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN