Bill Gates chỉ trích chủ nghĩa tư bản

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates gần đây lên tiếng chỉ trích tình trạng tiền được rót cho những nghiên cứu tầm thường phục vụ người giàu nhiều hơn là để giải quyết những vấn đề y tế toàn cầu tấn công người nghèo.

Trong bài phát biểu trước hội nghị nhằm thúc đẩy nghiên cứu chống lại sốt rét, nhà sáng lập hãng Microsoft nói rằng khoản tiền rót cho nghiên cứu những đại dịch toàn cầu đang bị coi nhẹ hơn so với những nghiên cứu phục vụ người giàu ở các nước phát triển.

“Ở khía cạnh nhân đạo thì vắc-xin sốt rét là nhu cầu lớn nhất. Nhưng gần như không có nguồn tài trợ nào. Nhưng nếu bạn đang nghiên cứu về bệnh hói đầu hoặc những thứ tương tự thì sẽ nhận được khá nhiều tài trợ do tiếng nói của thị trường, thay vì những thứ như sốt rét”, ông nói.

Tỷ phú nổi tiếng nói rằng nguyên nhân của tình trạng này là “lỗ hổng trong con đường tư bản chủ nghĩa đơn thuần”.

Từ năm 2008, Bill Gates không dành nhiều thời gian điều hành Microsoft để chuyển sang điều hành quỹ từ từ thiện Bill & Melinda Gates.

Bill Gates không phải người duy nhất chỉ trích chủ nghĩa tư bản. Trước đó, tỷ phú người Mỹ Richard Branson, nhà làm phim George Lucas, nhà tài phiệt Warren Buffet và George Soros cũng lên tiếng phê phán hệ thống tư bản tạo ra  sự bất công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN