Biên giới Tây Nam đang chống dịch Covid-19 ra sao sau vụ bệnh nhân 1440?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xác định nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440, lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam những ngày này dồn toàn sức phòng, chống dịch, nhằm bảo vệ bình yên trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

An Giang: Xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị để xảy ra nhập cảnh trái phép

Là tỉnh có đường biên giới dài trên 100km, tình hình buôn lậu, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm. Đặc biệt là khi ngành chức năng tỉnh An Giang xác định nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân dương tính COVID-19 1440 (tại Vĩnh Long) đi từ cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú), tỉnh An Giang đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là siết chặt tuyến biên giới không để sót lọt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly xảy ra.

Lực lượng công an, biên phòng tăng cường chốt chặt tuyến biên giới.

Lực lượng công an, biên phòng tăng cường chốt chặt tuyến biên giới.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết: Tỉnh đã ban hành công văn khẩn cấp chỉ đạo các ban ngành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm việc tăng cường kiểm soát biên giới với quyết tâm cao. Cương quyết không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép.

"Giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp với công an, quân sự cùng với địa phương đẩy mạnh việc tổ chức kiểm tra các chốt kiểm soát theo trạng thái 24/24h. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. UBND tỉnh An Giang sẽ xử lý nghiêm khắc với bất cứ cá nhân, đơn vị nào để xảy ra nhập cảnh trái phép" - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - cho biết thêm: "Qua vụ việc bệnh nhân 1440, Bộ đội biên phòng tỉnh nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã họp Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy và Đồn trưởng các đồn biên phòng cũng đã trao đổi rất nhiều về trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép".

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo: Xử lý nghiêm khắc với bất cứ cá nhân, đơn vị nào để xảy ra nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo: Xử lý nghiêm khắc với bất cứ cá nhân, đơn vị nào để xảy ra nhập cảnh trái phép.

Để phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới An Giang, theo đại tá Nguyễn Thượng Lễ, hiện các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu và trên biên giới; tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại các đường mòn, kênh rạch, bến đò ngang.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu khu vực biên giới và cảng trên địa bàn tỉnh, An Giang tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch.

An Giang cũng duy trì nghiêm lệnh cấm trại 100% đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; không để sót lọt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Hiện An Giang đang tổ chức 136 chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới, khu vực biên giới để phòng, chống dịch bệnh.

Kiên Giang: Tăng cường kiểm soát biên giới đường bộ và đường biển

Theo ghi nhận của phóng viên trên tuyến biên giới đất liền dài khoảng 57km, bờ biển dài khoảng 200km, của tỉnh Kiên Giang, Bộ đội biên phòng đã kiện toàn lực lượng cho 72 chốt phòng, chống dịch COVID-19, kết hợp với đấu tranh phòng chống buôn lậu biên giới.

Lực lượng công an, biên phòng Kiên Giang túc trực 24/24h tuyến biên giới đường biển lẫn đường bộ.

Lực lượng công an, biên phòng Kiên Giang túc trực 24/24h tuyến biên giới đường biển lẫn đường bộ.

Theo đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Kiên Giang cùng lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành chuyên môn trong tỉnh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 địa phương biên giới là huyện Giang Thành và TP.Hà Tiên.

Tại cửa khẩu Quốc gia Giang Thành và cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - yêu cầu bộ đội biên phòng làm nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng, chính quyền, đoàn thể tăng cường phương tiện, quân số cả trên bộ, lẫn trên biển; thắt chặt kiểm soát các đường mòn, lối mở, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh. Bên cạnh đó, đề nghị các lực lượng làm tốt công tác kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh, vượt biên trái phép, trốn cách ly; chủ động phối hợp cùng các địa phương, cơ quan chuyên môn, rà soát, thần tốc truy vết người có tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hà Tiên, Giang Thành tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; nhất là từ khi bệnh nhân 1440 có đi đến một số địa phương của tỉnh Kiên Giang và tình hình dịch bệnh phía bên kia biên giới đang bùng phát trở lại. Chủ động nắm tình hình ở cơ sở, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.

Trước tình hình cấp bách vừa chống dịch, vừa chống buôn lậu cuối năm, trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang - cho biết: "Thời điểm cuối năm là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách thức, thủ đoạn tinh vi nhất để tuồn hàng lậu vào đón thị trường Tết. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... trong nước mà còn đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân".

"Đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu và đang có chiều hướng gia tăng nguy hiểm. Đặc biệt là với một số vùng giáp biên, công tác kiểm soát dịch bệnh chưa được thường xuyên. Theo đó, bên cạnh việc kiện toàn hoạt động, Bộ đội biên phòng Kiên Giang sẽ kiện toàn lực lượng cho các chốt  phòng, chống dịch COVID-19, kết hợp đấu tranh chống buôn lậu biên giới bộ lẫn biển"- đại tá Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh.

Đồng Tháp: Tăng cường tuần tra lưu động

Tại tỉnh Đồng Tháp, sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19 1452, tỉnh Đồng Tháp cũng cho dồn tổng lực canh giữ cả đường bộ lẫn đường biển.

Đại tá Nguyễn Quang Định - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp - cho biết, những ngày qua lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, trên tuyến biên giới Tây Nam, ngoài các chốt trực, lực lượng chức năng tuần tra lưu động.

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, trên tuyến biên giới Tây Nam, ngoài các chốt trực, lực lượng chức năng tuần tra lưu động.

Tuyến biên giới Đồng Tháp hiện bố trí 14 chốt phòng chống dịch và 18 tổ tuần tra lưu động được thành lập ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới qua tỉnh Đồng Tháp.

"Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp với lực lượng quân sự, công an tuần tra lưu động dọc biên giới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch" - đại tá Nguyễn Quang Định thông tin thêm.

Trước đó, ngày 30/12/2020, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

"Đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, để trừng trị nghiêm minh theo pháp luật" - đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Ngày 31/12/2020, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang vừa cho biết, liên quan đến bệnh nhân 1440, có tổng cộng 9 đối tượng cùng nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nguồn: [Link nguồn]

Phút giao thừa lặng lẽ từ biên giới Quảng Ninh: Căng mình chống xuất nhập cảnh trái phép

Đêm cuối cùng của năm 2020, ở những nơi phố thị, người xe rộn rã trên các ngả đường để chào đón năm mới. Còn ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cẩm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN