Biển động sóng to, nhiều người ở Đà Nẵng vẫn liều mình tắm biển

Sự kiện: Bão số 4 Noru

Dù đã cắm biển cấm tắm, lực lượng cứu hộ thường xuyên thổi còi cảnh báo, nhắc nhở nhưng nhiều người dân, du khách vẫn liều mình tắm biển.

Do ảnh hưởng của bão Noru, sáng ngày 26/9, biển Đà Nẵng sóng to. Nhiều người dân và du khách vẫn kéo nhau ra biển vui đùa.

Do ảnh hưởng của bão Noru, sáng ngày 26/9, biển Đà Nẵng sóng to. Nhiều người dân và du khách vẫn kéo nhau ra biển vui đùa.

Nhiều người dân kéo nhau ra tận sát biển bất chấp sóng lớn.

Nhiều người dân kéo nhau ra tận sát biển bất chấp sóng lớn.

Biển động sóng to, nhiều người ở Đà Nẵng vẫn liều mình tắm biển - 3

Mặc dù đã có biển cấm tắm nhưng nhiều người dân, du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để xuống biển.

Mặc dù đã có biển cấm tắm nhưng nhiều người dân, du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để xuống biển.

Lực lượng cứu hộ liên tục thổi còi, nhắc nhở vì tắm biển trong điều kiện sóng to rất nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ liên tục thổi còi, nhắc nhở vì tắm biển trong điều kiện sóng to rất nguy hiểm.

Những đợt sóng cao từ xa ập vào

Những đợt sóng cao từ xa ập vào

Một người dân bất chấp nguy hiểm, bơi ra xa để tắm.

Một người dân bất chấp nguy hiểm, bơi ra xa để tắm.

Tắm biển trong thời tiết biển động rất nguy hiểm.

Tắm biển trong thời tiết biển động rất nguy hiểm.

Nhiều người đưa trẻ nhỏ xuống tắm, nô đùa khi biển động.

Nhiều người đưa trẻ nhỏ xuống tắm, nô đùa khi biển động.

Theo dự báo, bão Noru sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ sáng sớm 28/9. Khu vực có gió giật mạnh sẽ bao gồm toàn bộ các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, trong đó 4 tỉnh/thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có thể đón gió mạnh tới cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Theo dự báo, bão Noru sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ sáng sớm 28/9. Khu vực có gió giật mạnh sẽ bao gồm toàn bộ các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, trong đó 4 tỉnh/thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có thể đón gió mạnh tới cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Hàng quán ven biển Đà Nẵng đã được thu dọn để phòng tránh bão Noru.

Hàng quán ven biển Đà Nẵng đã được thu dọn để phòng tránh bão Noru.

Lực lượng chức năng địa phương giúp dân kéo thuyền thúng từ biển lên bờ.

Lực lượng chức năng địa phương giúp dân kéo thuyền thúng từ biển lên bờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 4 Noru khả năng mạnh thêm, nhiều tỉnh nằm trong vùng cảnh báo đỏ

Cấp rủi ro thiên tai cấp 4 (màu đỏ) đối với bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi; thiệt hại nặng nề về tài sản; phá hủy môi trường…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành ([Tên nguồn])
Bão số 4 Noru Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN