Biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới

Những ngày cuối cùng của năm 2020, một vùng áp thấp đang hoạt động và khả năng đi vào Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông vào cuối năm 2020. Ảnh minh họa.

Áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông vào cuối năm 2020. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/12), trên vùng biển phía Nam Philippines đang có một vùng áp thấp đang hoạt động. Đến khoảng ngày 27-28/12 vùng áp thấp này đi vào Biển Đông, sau đó khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền, từ đêm 29/12, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Từ ngày 30/12 ở miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Vùng núi cao có khả năng rất cao xảy ra băng giá và sương muối.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 29/12, trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Sóng cao 3-4m. Biển động mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết 3 miền dịp cuối tuần có gì đặc biệt?

Cuối tuần, miền Bắc hửng nắng nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm. Miền Trung mưa dông vài nơi, còn miền Nam ngày nắng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN