Bêu tên người vi phạm GT lên báo: Trái luật?

Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, nếu tất cả người vi phạm giao thông đều bị bêu tên lên báo hoặc phương tiện truyền thông, chưa hẳn đã đem lại hiệu quả.

Tại cuộc họp báo quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp sáng nay (31/12), ông Đỗ Thanh Sơn (Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tổ trưởng triển khai đề án xử lý vi phạm hành chính) đã trả lời báo chí về quy định "bêu tên người vi phạm giao thông lên báo".

Trước đó, Bộ Công an công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38 về "thông báo người vi phạm giao thông" để lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bị nêu tên trên báo chí, truyền thông.

Ông Sơn phân tích: Xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Có người cho rằng, bêu tên người vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng là quy định tốt. Việc này sẽ động đến lòng tự trọng của người vi phạm. Họ sẽ thấy xấu hổ và không vi phạm nữa. Ngược lại, có luồng ý kiến lại cho rằng, quy định này không phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính. Xử phạt vi phạm giao thông phải bảo đảm danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt.

Bêu tên người vi phạm GT lên báo: Trái luật? - 1

Cuộc họp báo quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp sáng nay (31/12)

Ông Sơn viện dẫn Điều 72 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định trong luật này, những trường hợp vi phạm hành chính bị xử phạt như an toàn thực phẩm, hàng hóa, xây dựng, khám chữa bệnh, lao động, bảo hiểm,... sẽ bị công bố danh tính. Nhưng trong đó không có quy định công bố người vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông.

"Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng, nếu tất cả người vi phạm giao thông đều bị bêu tên lên báo hoặc phương tiện truyền thông, cơ quan quản lý chưa hẳn đã đạt được mục đích mong muốn” - Ông Sơn e ngại.

Theo ông Sơn, từ lâu, Bộ Công an đã quy định, một số loại lỗi vi phạm đối với cán bộ công chức sẽ bị gửi thông báo về cơ quan để nhắc nhở giáo dục. Dự thảo Thông tư mới, quy định "nêu tên trên phương tiện truyền thông" được bổ sung vào.

Ông Sơn đánh giá, qua nắm bắt dư luận và thông tin báo chí, Bộ Tư pháp thấy đề xuất này được rất nhiều người quan tâm, tranh luận.

"Các chuyên gia pháp lý của Bộ Tư pháp và Bộ Công an vẫn đang thảo luận tích cực, cân nhắc để Thông tư phù hợp với các quy định và đảm bảo tính khả thi." - Ông Sơn khẳng định.

Như đã đưa tin, Dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định về việc thông báo vi phạm đến công an xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập hoặc nơi tổ chức đặt trụ sở làm việc. Thông báo vi phạm phải được gửi ngay sau khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cá nhân sẽ bị thông báo về cơ quan, nơi cư trú nếu có những vi phạm gồm: Không có giấy phép điều khiển phương tiện hoặc có nhưng giấy phép đó không phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển; sử dụng giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sửa chữa, tẩy xóa giấy phép điều khiển phương tiện; trốn tránh nghĩa vụ cứu nạn khi có điều kiện; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn giao thông; lợi dụng tai nạn giao thông để xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn; chống đối, cản trở việc kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Tất cả các trường hợp trên cũng sẽ bị bêu tên lên báo, đài, truyền thanh địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN