Bệnh viện Việt Đức thiếu vật tư y tế, bệnh nhân gần nửa năm chịu đau chờ mổ

Có người bệnh sắp lên bàn mổ nhưng rồi lại phải hoãn do bệnh viện thông báo hết vật tư y tế và chờ gần nửa năm vẫn chưa được mổ lại.

Các khoa phẫu thuật chấn thương của BV Việt Đức luôn trong tình trạng đông đúc, bệnh nhân phải nằm ra cả ngoài hành lang

Các khoa phẫu thuật chấn thương của BV Việt Đức luôn trong tình trạng đông đúc, bệnh nhân phải nằm ra cả ngoài hành lang

Bệnh nhân phải hoãn mổ 5 tháng

Thời gian gần đây, trên nhiều hội, nhóm chia sẻ về kinh nghiệm khám chữa bệnh tại Hà Nội có phản ánh việc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (BV Việt Đức) cạn vật tư y tế. Nhiều người bệnh tái mổ lần 2 hoặc đến khám phải mổ nhưng được thông báo về nhà chờ, chưa thể mổ ngay.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Như Quỳnh (SN 2001, quê Thái Bình) cho hay, năm 2017, chị bị tai nạn chấn thương cột sống và phải mổ điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội).

Ngày 12/10/2023, chị đi khám lại tại BV Việt Đức thì được chẩn đoán vị trí mổ bị gãy nẹp vít, cần mổ lại. Bác sĩ chỉ định chị tái mổ vào ngày 18/10/2023.

Một ngày trước ngày mổ, chị Quỳnh lên nhập viện và được làm các thủ tục chờ mổ, đánh dấu vị trí mổ. Tuy nhiên, ca mổ của chị đã được thông báo hoãn. Sau đó, chị phải ra viện, về nhà chờ từ đó đến nay.

“Tôi đã vào phòng chờ mổ, mặc quần áo sẵn sàng nhưng được bác sĩ thông báo hoãn mổ do hết vật tư y tế. Từ đó đến nay, hơn 5 tháng vẫn chưa thấy bệnh viện liên lạc lại lên mổ.

Tôi có gọi điện, nhắn tin hỏi bác sĩ nhiều lần nhưng đều được thông báo là chưa có vật tư y tế. Chấn thương của tôi không quá đau nhưng nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại và về lâu về dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi hy vọng phía bệnh viện cũng như Bộ Y tế sớm có phương án cung cấp nguồn vật tư y tế để những người bệnh như chúng tôi sớm được chữa trị”, chị Quỳnh chia sẻ.

Cùng cảnh bị hoãn mổ, bà Phan Thị Bầu (59 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) ngồi mệt mỏi trước cổng BV Việt Đức. Bà đang chờ xe của người quen đến đón về.

Bà Bầu chia sẻ, bà bị thoát vị đĩa đệm, khám tại BV Việt Đức từ tháng 10/2023. Sau đó, bác sĩ hẹn mổ khoảng giữa tháng 11/2023.

Tuy nhiên, cũng đến sát ngày mổ, bà Bầu nhận được điện thoại từ phía bệnh viện thông báo ca mổ của bà phải hoãn lại do thiếu vật tư y tế. Bà Bầu đợi mãi từ đó đến nay vẫn chưa biết khi nào được mổ.

Đến ngày 21/3/2024, tức sau gần 5 tháng phải hoãn mổ, bà Bầu nhận được điện thoại từ phía BV Việt Đức, thế nhưng người gọi điện không phải thông báo lịch mổ cho bà, mà là báo bà đến bệnh viện để thanh toán tiền khám chữa bệnh của năm 2023.

“Họ gọi tôi đến thanh toán tiền khám của năm ngoái vì đã hết hạn giấy chuyển tuyến. Họ bảo tôi là nếu vẫn muốn mổ ở đây thì làm lại thủ tục từ đầu và xin giấy chuyển tuyến lại để được hưởng bảo hiểm y tế.

Tôi đang suy nghĩ, đắn đo có khi phải chờ lâu nữa mới được mổ nên đang tính có thể chuyển sang bệnh viện Đại học Y để mổ sớm”, bà Bầu tâm sự.

Khảo sát của PV tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chung, Khoa Phẫu thuật chi trên, Khoa Phẫu thuật chi dưới của BV Việt Đức có rất đông các bệnh nhân đang điều trị. Hầu hết hành lang các khoa đều được kê giường 2 bên để điều trị cho bệnh nhân vì các phòng bệnh đã chật kín.

Bên ngoài khoa, một số người nhà bệnh nhân chia sẻ rằng, nếu không phải là trường hợp mổ cấp cứu, bệnh nhân phải chờ nhanh thì một tuần còn không lên đến hàng tháng mới được mổ.

Nhiều người bệnh đến khám nhưng phải ra về vì bệnh viện không đủ vật tư y tế

Nhiều người bệnh đến khám nhưng phải ra về vì bệnh viện không đủ vật tư y tế

Bệnh viện tuyến cuối, đòi hỏi vật tư nhiều

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện có tình trạng thiếu vật tư vì đây là bệnh viện tuyến cuối. Đại đa số các trường hợp chuyển lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật là ca mổ phức tạp, đòi hỏi rất nhiều vật tư. Bệnh viện Việt Đức đang cố gắng tối đa để đảm bảo công tác cấp cứu không bị ảnh hưởng.

Bệnh viện vẫn mổ cấp cứu và luôn nỗ lực để cứu tính mạng của bệnh nhân. Sở dĩ bệnh viện thiếu vật tư vì số bệnh nhân đến khám tăng. Thêm vào đó, các tuyến dưới cũng có khó khăn nhất định nên chuyển bệnh nhân lên. Điều này gây áp lực rất lớn cho bệnh viện. Do đó, bệnh viện phải phân loại bệnh nhân, ưu tiên những trường hợp cấp cứu, bệnh nào có thể chờ thì chờ nên thời gian chờ mổ có thể dài hơn”, đại diện Bệnh viện Việt Đức nói.

Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã rất quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn trong vấn đề mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Hiện Bệnh viện đang chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Bệnh viện đang nỗ lực giải quyết những khó khăn, vận dụng theo quy định để có vật tư tối đa.

Chia sẻ với báo chí tại một hội nghị ngày 16/3 mới đây, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới về công tác đấu thầu và Bộ Y tế đang nỗ lực tối đa để hỗ trợ tốt nhất cho các bệnh viện về mặt cơ chế, chính sách.

Bộ Y tế và các bộ ban ngành kịp thời ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn để các cơ sở y tế thực hiện luật khám chữa bệnh, đấu thầu, các nghị định liên quan đến thanh toán bảo hiểm.

Trước đây, có nhiều khó khăn nhưng nhờ nghị định 24 vừa qua đã sửa đổi rất kỹ và xin ý kiến của các cơ sở y tế, các bộ ngành. Những văn bản vừa được ban hành tháo gỡ những khó khăn trong việc mua sắm thuốc và thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang khẩn trương tập trung xây dựng để ban hành những thông tư hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

“Trong vòng 1 tuần nữa, Bệnh viện Việt Đức sẽ trở lại hoạt động hoàn toàn bình thường”, lãnh đạo BV Việt Đức cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Triệu - Diệu Thu ([Tên nguồn])
Khan hiếm vật tư y tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN