Bắt thêm 1 "băng cướp dao phay" ở Tp.HCM

Băng cướp này khai nhận, chỉ nhớ đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp tài sản thành công với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, còn nhiều vụ khác ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, quận 12… bọn chúng không nhớ hết.

Tối qua, 28/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đã triệt phá thành công băng cướp chuyên sử dụng dao phay chặn người đi đường cướp xe máy. Hiện các đối tượng đã bị bắt gồm: Vũ Hữu Cường (SN 1993), Lê Văn Khoa (SN 1990, cùng quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) và Trần Văn Tuế (SN 1975, quê Thái Bình, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo hồ sơ vụ án, thời gian gần đây Công an huyện Bình Chánh liên tục nhận được phán ảnh của người dân về việc họ bị băng cướp giấu mặt, chuyên dùng dao phay uy hiếp cướp tài sản và xe tay ga “xịn”. Ngay sau khi nhận được trình báo của nhiều nạn nhân, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A, công an các quận, huyện tiến hành rà soát, quyết bắt cho bằng được băng cướp nguy hiểm này.

Khoảng 23h30 phút đêm 23/11, khi đang tuần tra trên địa bàn KCN Vĩnh Lộc, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an huyện Bình Chánh phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo. Đến đoạn đường đường số 2, KCN Vĩnh Lộc 2, chúng hiện nguyên hình là những tên cướp chuyên nghiệp.

Vừa nhìn thấy anh P.T.T (SN 1971, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngủ trên xe, 1 tên liền nhảy xuống giật phăng ba lô của anh T (bên trong đựng 1 laptop, tiền và giấy tờ tùy thân) bỏ chạy. Ngay lập tức tổ trinh sát liền đuổi theo, qua nhiều tuyến đường đã khống chế bắt được 1 đối tượng, riêng 2 tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Bắt thêm 1 "băng cướp dao phay" ở Tp.HCM - 1 Bắt thêm 1 "băng cướp dao phay" ở Tp.HCM - 2 Bắt thêm 1 "băng cướp dao phay" ở Tp.HCM - 3

Các đối tượng trong "băng cướp dao phay" tại cơ quan công an (từ trái qua): Vũ Hữu Cường, Lê Văn Khoa và Trần Văn Tuế

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khai tên Vũ Hữu Cường, còn đồng bọn của hắn vừa chạy thoát là Lê Văn Khoa và Hồ Quốc Toản. Cường khai nhận, trước khi sa lưới đã cùng với tên Khoa dùng dao phay đe dọa và cướp thành công chiếc xe máy của anh T.Q.T (SN 1985, quê Bình Thuận) tại đường Trần Đại Nghĩa, tổ 5, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Chiếc xe cướp được Cường gửi lại nhà người bạn ở Hương lộ 80, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) để tiếp tục thực hiện những phi vụ khác. Tuy nhiên, vừa mới ra tay lần thứ 2 thì bị công an bắt giữ. Lấy lời khai nhanh của tên Cường, công an đã lệnh bắt khẩn cấp tên Khoa và Tuế để phục vụ công tác điều tra. Riêng những đối tượng còn lại như Toản, Tín, Út Nhỏ… hiện đã bỏ trốn.

Băng cướp này khai nhận, chỉ nhớ đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp tài sản thành công với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, còn nhiều vụ khác ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, quận 12… bọn chúng không nhớ hết.

Đơn cử như, vào đêm khuya ngày 12/11/2012, Cường, Khoa, Toản, Út, Nhỏ… đã dùng dao phay, uy hiếp cướp xe máy hiệu AirBlade của ông N.T.B và bà N.T.N (cùng ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Chiếc xe này, sau đó chúng làm lại biển số giả bán cho Tuế với giá 13 triệu đồng để ăn chơi, đập “đá”.

Bắt thêm 1 "băng cướp dao phay" ở Tp.HCM - 4

Những chiếc xe máy công an thu giữ sau khi băng cướp bị triệt phá

Theo điều tra, băng cướp này do tên Cường cầm đầu, hoạt động từ 10/2012 đến nay đã gây ra hàng chục vụ cướp làm người dân hoang mang. Băng cướp này được mệnh danh là “băng cướp sống về đêm”, chuyên chặn đường vung dao phay đe dọa, cướp xe máy “xịn”, ĐTDĐ, ví tiền… của người đi đường lúc nửa đêm hoặc rạng sáng.

Số xe cướp được, chúng gắn biển số giả để làm phương tiện đi cướp. Số còn lại chúng bán cho người lạ mặt giá từ 3 – 15 triệu đồng, tùy từng loại xe. Thậm chí tên Cường còn gửi xe ra Thanh Hóa để bán cho người quen ở đây kiếm tiền tiêu xài. Tại thời điểm bắt giữ băng cướp này, công an thu giữ 1 con dao phay dài 50 cm, 8 xe gắn máy, nhiều hung khí và số tiền lớn chúng cướp được. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Trước đó, ngày 27/11, tại cuộc họp báo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, trung tá Vũ Như Hà, Phó chánh văn phòng Công an TP.HCM, cho biết qua 4 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an TP đã khám phá 45 vụ phạm pháp hình sự, bắt 50 đối tượng, trong đó có 40 vụ trộm cướp. Số liệu này theo trung tá Hà chỉ là số vụ việc bị lực lượng công an bắt giữ, còn số vụ chưa khám phá hoặc người bị hại không trình báo thì nhiều hơn. Hiện Công an TP.HCM đang tập trung chỉ đạo dốc toàn lực dẹp nạn trộm cướp đang rộ lên trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây.

Đại diện Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh, tại khu vực trung tâm TP, các khu vực tập trung du khách đông là nơi thường xảy ra cướp giật tài sản. Những nơi như quốc lộ, các khu dân cư đang xây dựng, vùng ven, khu công nghiệp cũng là địa điểm làm ăn của bọn cướp. Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ hóa trang tuần tra mật phục, công an xã phường sẽ cùng bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm tra hành chính về đêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN