Bắt tài xế tông chết người, sập nhà dân

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Thành (SN 1978, ngụ đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi “Vi phạm các qui định về điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoảng 0h ngày 31/5, tại ngã tư giao lộ Mậu Thân – Trần Hưng Đạo (thuộc phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), một ô tô đã tông thẳng vào nhà dân, làm một người chết.

Chiếc xe gây tai nạn mang hiệu Toyota Camry 2.0E màu đen mang BKS 65A.02826 do Nguyễn Công Thành (35 tuổi, ngụ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) điều khiển đi từ hướng cầu Rạch Ngỗng 1 về chợ Xuân Khánh. Khi đến đoạn đường trên, do mất lái đã lao lên vỉa hè tông thẳng vào anh Huỳnh Văn Thiện (29 tuổi ngụ tại ấp Thới Bình 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) đang ngồi uống nước khiến anh Thiện bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào nhà dân làm đổ tường của cửa hàng gạch men Đức Đại (157 Trần Hưng Đạo) gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tuy nhiên, do rách gan, dập lá lách, tụ máu phúc mạc, gãy xương sườn hai bên nên anh Thiện đã tử vong vào lúc 8h sáng cùng ngày.

Đến 15h cùng ngày, lái xe Nguyễn Công Thành đã đến Công an quận Ninh Kiều trình báo, trước khi gây tai nạn, Thành có uống rượu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN