Bắt khẩn cấp ông Trương Duy Nhất

Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Duy Nhất để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Ngày 26/5, Bộ Công an ra thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Duy Nhất (SN 1964, quê Quảng Nam, thường trú Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Đó là hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Cơ quan này cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Nhất tại số 25, phố Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bộ Công an cũng khẳng định, quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của ông Trương Duy Nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trương Duy Nhất từ lâu được biết đến là chủ trang blog cá nhân mang tên “Một góc nhìn khác”.

Ông Trương Duy Nhất từng có thời gian hoạt động viết báo tại báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng rồi chuyển sang báo Đại Đoàn Kết và thường trú ở khu vực miền Trung.

Điều 258. BLHS quy định về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN