Bão vừa qua, áp thấp nhiệt đới lại đe dọa Biển Đông

Siêu bão Haiyan vừa qua, một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi Philippines lại đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão hướng vào Biển Đông.

Theo tin phát đi từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều nay 11/11, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines.

Vào 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,8 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Mindanao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão vừa qua, áp thấp nhiệt đới lại đe dọa Biển Đông - 1

Vị trí áp thấp nhiệt đới vào 13 giờ ngày 11/11. Dự báo đường đi và phạm vi ảnh hưởng. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Sau khi siêu bão Haiyan đi qua, do ảnh hưởng của bão số 14, từ đêm ngày 10 đến ngày 12/11, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 đến ngày 13/11, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên trên mức báo động 1, có nơi lên mức báo động 2.

"Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang; đề phòng ngập úng ở các vùng trũng, ngập lụt ở các đô thị tại các tỉnh đồng bằng như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN