Bảo tàng nông cụ bằng đá độc nhất vô nhị trong ngôi chùa cổ Hải Dương

Sự kiện: 24h vạn dặm

Sau hơn 20 năm sưu tầm, với hàng ngàn nông cụ, đồ vật bằng đá, một ngôi chùa ở Hải Dương khiến ai đến đây cũng phải ngỡ ngàng về tâm huyết của sư thầy trụ trì.

Chùa Đồng Ngọ (còn gọi là chùa Động Ngọ, chùa Cập Nhất) thuộc thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương.

Chùa Đồng Ngọ (còn gọi là chùa Động Ngọ, chùa Cập Nhất) thuộc thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương.

Rất nhiều vật dụng bằng đá như: cối, chậu, cầu, con tuốt lúa, trụ cối, chân đá táng... Sau hàng trăm năm gắn bó với người nông dân, những tưởng bị lãng quên.

Rất nhiều vật dụng bằng đá như: cối, chậu, cầu, con tuốt lúa, trụ cối, chân đá táng... Sau hàng trăm năm gắn bó với người nông dân, những tưởng bị lãng quên.

Sư thầy Thích Thanh Thắng trụ trì chùa Đồng Ngọ đã lập bảo tàng nông cụ đá cổ với hơn 2.000 hiện vật sau hơn 20 năm sưu tầm. Đặc biệt, trong bộ sưu tập đá của chùa Động Ngọ, có chiếc cầu đá có niên đại khoảng 340 năm. Những chiếc cột đá đỡ lấy nhịp cầu được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt.

Sư thầy Thích Thanh Thắng trụ trì chùa Đồng Ngọ đã lập bảo tàng nông cụ đá cổ với hơn 2.000 hiện vật sau hơn 20 năm sưu tầm. Đặc biệt, trong bộ sưu tập đá của chùa Động Ngọ, có chiếc cầu đá có niên đại khoảng 340 năm. Những chiếc cột đá đỡ lấy nhịp cầu được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt.

Những khối đá trồn xưa kia được người nông dân dùng để lăn thóc nay được thầy sử dụng xây dựng thành những hàng tường bao quanh sân chùa..

Những khối đá trồn xưa kia được người nông dân dùng để lăn thóc nay được thầy sử dụng xây dựng thành những hàng tường bao quanh sân chùa..

Cối đá trở thành chậu trồng cây cảnh đẹp mắt tại sân chùa Đồng Ngọ.

Cối đá trở thành chậu trồng cây cảnh đẹp mắt tại sân chùa Đồng Ngọ.

Bảo tàng nông cụ bằng đá độc nhất vô nhị trong ngôi chùa cổ Hải Dương - 6

Bộ sưu tập nông cụ bằng đá của thầy Thích Thanh Thắng rất phong phú, được xem là có một không hai ở Việt Nam, gồm: trụ, cột, tháp, trục, bia, phiến, cầu, chó đá, gạch lát đường bằng đá tự nhiên từ rất lâu năm.

Bộ sưu tập nông cụ bằng đá của thầy Thích Thanh Thắng rất phong phú, được xem là có một không hai ở Việt Nam, gồm: trụ, cột, tháp, trục, bia, phiến, cầu, chó đá, gạch lát đường bằng đá tự nhiên từ rất lâu năm.

Tại bảo tàng của sư thầy có những chiếc cối đá có niên đại cả trăm năm tuổi, được xếp chồng lên nhau như một tháp đá.

Tại bảo tàng của sư thầy có những chiếc cối đá có niên đại cả trăm năm tuổi, được xếp chồng lên nhau như một tháp đá.

Một chiếc cối xay gạo, một vật không thiể thiếu ở mỗi gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ trước kia..

Một chiếc cối xay gạo, một vật không thiể thiếu ở mỗi gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ trước kia..

Bảo tàng nông cụ bằng đá độc nhất vô nhị trong ngôi chùa cổ Hải Dương - 10

Hiện nay chùa sở hữu hơn 2000 đồ vật bằng đá, trong đó có 600 chiếc cối đá với đủ các kích cỡ to nhỏ khác nhau tạo nên một bộ sưu tầm đồ sộ về cối đá duy nhất ở Việt Nam.

Hiện nay chùa sở hữu hơn 2000 đồ vật bằng đá, trong đó có 600 chiếc cối đá với đủ các kích cỡ to nhỏ khác nhau tạo nên một bộ sưu tầm đồ sộ về cối đá duy nhất ở Việt Nam.

Những hiện vật nông nghiệp quý được lưu giữ cùng không gian chùa vô cùng thanh bình sẽ làm cho bất cứ ai ghé thăm chùa Động Ngọ đều muốn dừng ngắm và hồi tưởng một thời xưa cũ.

Những hiện vật nông nghiệp quý được lưu giữ cùng không gian chùa vô cùng thanh bình sẽ làm cho bất cứ ai ghé thăm chùa Động Ngọ đều muốn dừng ngắm và hồi tưởng một thời xưa cũ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bảo vật gần 300 năm tuổi, cao 9 tầng ở Bắc Ninh

Tòa Cửu phẩm liên hoa tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) là một trong 3 tòa tháp đẹp nhất của Việt Nam hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN