Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới cùng lúc hoành hành trên Biển Đông

Sự kiện: Tin bão Thời sự

Biển Đông đang phải hứng chịu cùng lúc bão số 7 - Pakhar giật cấp 11 và áp thấp nhiệt đới giật cấp 8.

Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới cùng lúc hoành hành trên Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay (26/8), bão Pakhar đã vượt qua bán đảo Lu-dông (Philippines)  đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 hoạt động ở khu vực trong năm nay.

Hồi 7 giờ sáng, bão đang ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km.

Đến 7 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km.

Đến 7 giờ ngày 28/8, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong khi bão số 7 vừa vào thì sáng sớm nay, trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông cũng bất ngờ hình thành một áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 4 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

VN còn hứng chịu bao nhiêu cơn bão từ nay đến cuối năm 2017?

Bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN