Bão số 7 giật cấp 16, hướng thẳng Quảng Ninh – Hải Phòng

Sự kiện: Bão số 7

Bão số 7 (Sarika) đang di chuyển nhanh với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16 và hướng vào các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng.

Bão số 7 giật cấp 16, hướng thẳng Quảng Ninh – Hải Phòng - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 – Sarika. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4 giờ sáng nay (18/10), vị trí tâm bão số 7 – Sarika nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 19/10, bão sẽ đi vào khu vực biển vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9-10.

Từ chiều tối, đêm nay (18/10) đến gần sáng ngày 20/10 trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa to, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn mưa ước tính 200-300mm/cả đợt.

Để chủ động đối phó với tình hình phức tạp của bão số 7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo, ứng phó bão.

Các tỉnh từ Quảng Ninh – Khánh Hòa cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 7, kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Kiểm soát việc ra khơi và có phương án cấm biển nếu bão có khả năng đổ bộ.

Rà soát tại các khu nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng, sạt lở để có phương án di dời. Tổ chức chằng chống nhà cửa, triển khai đảm bảo an toàn cho các công trình hầm lò, bến cảng, khu du lịch…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN