Bão số 5 vừa tan, Biển Đông khả năng hứng tiếp bão mạnh vào đầu tuần tới

Sự kiện: Tin nóng

Một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines khả năng sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/10), ở khu vực phía Đông của đảo Lu-dông (Philippines) đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Một cơn bão khác khả năng đi vào Biển Đông trong vài ngày tới. Ảnh minh họa

Một cơn bão khác khả năng đi vào Biển Đông trong vài ngày tới. Ảnh minh họa

Dự báo áp thấp nhiệt đới này đang mạnh lên thành bão, khả năng ngày 16-17/10 sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-dông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 năm 2022.

Hiện phía Trung tâm vẫn đang theo dõi sát sao về diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này và sẽ thông tin sớm nhất đến người dân cũng như cơ quan chức năng.

Trước đó, trưa 14/10, một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Sơn Ca. Cơn bão này chỉ duy trì cường độ cấp 8, gió giật cấp 10 trong vòng chưa đến 12h đồng hồ rồi lại suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam-Quảng Ngãi và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dù không mạnh về cường độ nhưng áp thấp nhiệt đới/bão số 5 kết hợp với không khí lạnh đã gây ra một đợt mưa cực kỳ lớn cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên.

Trong 24 giờ qua, từ 7 giờ ngày 14/10 đến 7 giờ sáng nay (15/10), ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to.

Một số nơi mưa rất to như: Bạch Mã 961mm, Nam Đông 775mm (Thừa Thiên Huế); Kiến Giàng 149mm (Quảng Bình); Tà Rụt 372mm (Quảng Trị); Suối Đa 752mm (Đà Nẵng); Đập Hà Thanh 366mm (Quảng Nam); Trà Hiệp 164mm (Quảng Ngãi)…

Dự báo, từ nay (15/10) đến hết ngày 16/10, ở khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to.

Cụ thể: Khu vực phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa 70-150, có nơi trên 200mm; Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lũ khủng khiếp ở Đà Nẵng khiến 4 người tử vong, nhiều nơi ngập sâu hơn 2m

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Đà Nẵng ngập sâu, nước lũ chảy xiết gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN