Bão đánh sập cầu treo, người dân đu dây như diễn viên xiếc qua sông Pô Kô

Sự kiện: Tin ngắn

Cây cầu treo bị cuốn trôi trong cơn bão số 9 vừa qua, nhiều người dân xã Đăk Ang và Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) phải dùng ròng rọc đu cáp vượt sông Pô Kô.

Hơn 1 tháng qua, từ khi cây cầu treo bị cơn bão số 9 đánh sập, người dân tại các thôn Đăk Giá, Đăk Rờ Me (xã Đăk Ang) và thôn Nông Nội, Tà Pook, Kà Nhảy (xã Đăk Nông) tự chế cáp treo để đu qua sông.

Hơn 1 tháng qua, từ khi cây cầu treo bị cơn bão số 9 đánh sập, người dân tại các thôn Đăk Giá, Đăk Rờ Me (xã Đăk Ang) và thôn Nông Nội, Tà Pook, Kà Nhảy (xã Đăk Nông) tự chế cáp treo để đu qua sông.

Anh A Thế (thôn Tà Pook, xã Đăk Nông) cho hay, mỗi gia đình mua một cái ròng rọc trị giá 300.000 – 400.000 đồng để thuận tiện đu qua, đu lại khi vượt sông Pô Kô. Mặc dù việc đu cáp nguy hiểm nhưng anh và nhiều dân khác phải bất chấp vượt sông để canh tác.

Anh A Thế (thôn Tà Pook, xã Đăk Nông) cho hay, mỗi gia đình mua một cái ròng rọc trị giá 300.000 – 400.000 đồng để thuận tiện đu qua, đu lại khi vượt sông Pô Kô. Mặc dù việc đu cáp nguy hiểm nhưng anh và nhiều dân khác phải bất chấp vượt sông để canh tác.

Người dân để xe bên bờ rồi đu dây cáp qua sông.

Người dân để xe bên bờ rồi đu dây cáp qua sông.

Người dân bất đắc dĩ trở thành “diễn viên xiếc” lơ lửng giữa dòng sông.

Người dân bất đắc dĩ trở thành “diễn viên xiếc” lơ lửng giữa dòng sông.

Không chỉ người dân vượt sông để đi canh tác, nông sản cũng được vận chuyển bằng ròng rọc.

Không chỉ người dân vượt sông để đi canh tác, nông sản cũng được vận chuyển bằng ròng rọc.

Anh Nguyễn Văn Đại (32 tuổi, trú thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang) đón những bao cà phê vừa tiếp đất, sau quãng đường 200m vượt sông bằng cáp treo.

Anh Nguyễn Văn Đại (32 tuổi, trú thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang) đón những bao cà phê vừa tiếp đất, sau quãng đường 200m vượt sông bằng cáp treo.

Người dân sử dụng xe máy để chở nông sản đi bán, mang về nhà cất giữ.

Người dân sử dụng xe máy để chở nông sản đi bán, mang về nhà cất giữ.

Sau một buổi làm việc mệt nhọc bên xã Đăk Ang, người dân gắn ròng rọc lên cáp treo để đu về nhà nghỉ trưa.

Sau một buổi làm việc mệt nhọc bên xã Đăk Ang, người dân gắn ròng rọc lên cáp treo để đu về nhà nghỉ trưa.

Cáp treo bị mắc kẹt, người dân phải dùng cây hỗ trợ, kéo nhau vào bờ an toàn.

Cáp treo bị mắc kẹt, người dân phải dùng cây hỗ trợ, kéo nhau vào bờ an toàn.

Biết việc đu dây qua sông nguy hiểm, nhưng người dân bất chấp vì nếu đi con đường thuận tiện xa hơn 20km. Hiện UBND huyện Ngọc Hồi đã báo cáo, đề xuất lên UBND tỉnh để có kế hoạch bố trí nguồn vốn xây dựng lại cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Biết việc đu dây qua sông nguy hiểm, nhưng người dân bất chấp vì nếu đi con đường thuận tiện xa hơn 20km. Hiện UBND huyện Ngọc Hồi đã báo cáo, đề xuất lên UBND tỉnh để có kế hoạch bố trí nguồn vốn xây dựng lại cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Thót tim cảnh lực lượng cứu hộ đu dây giải cứu 18 người trong xe bị nước lũ cuốn

Thót tim cảnh lực lượng cứu hộ đu dây giải cứu 18 người trong xe bị nước lũ cuốn; Thêm áp thấp nhiệt đới gần bờ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN