Bảo con trông hành lý, cha đi nhảy cầu tự tử

Sau khi dặn con ngồi trông vali quần áo ở phía lề đường ven cầu Phú Xuân (TP. Huế), người đàn ông 35 tuổi đi về phía đối diện rồi trèo lên lan can, nhảy xuống sông Hương.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15.12, một người đàn ông đã trèo qua lan can cầu Phú Xuân và nhảy xuống sông Hương tự tử. Vụ việc đã khiến nhiều người tập trung trên cầu nghe ngóng thông tin.

Bảo con trông hành lý, cha đi nhảy cầu tự tử - 1

Người đi đường tập trung trên cầu nghe ngóng thông tin

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nhảy cầu là Nguyễn Thanh H. (35 tuổi, trú tại Quảng Bình). Khi đến Huế, anh H. dẫn theo con trai là Nguyễn Thanh S. (9 tuổi) vào thuê nhà trọ ở đường Bùi Thị Xuân.

Sáng 15.12, anh H. thuê taxi chở hai cha con đến cầu Phú Xuân. Sau khi xuống xe, anh H. bảo con ngồi trông vali quần áo ở đường đi bộ trên cầu. sau đó, anh đi sang phía đối diện rồi trèo lên lan can cầu và  nhảy xuống sông.

Bảo con trông hành lý, cha đi nhảy cầu tự tử - 2

Công an đưa cháu S. (ở giữa) về trụ sở chăm sóc và huy động lực lượng tìm tung tích nạn nhân H.

Hiện cơ quan công an đã đưa cháu Nguyễn Thanh S. về chăm sóc tại trụ sở; đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm anh H.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN