Bangkok lại rung chuyển vì vụ nổ bom thứ 2

Quả bom phát nổ đầu giờ chiều nay (18.8) tại một địa điểm có nhiều khách du lịch nước ngoài ở thủ đô Bangkok. Vụ nổ thứ 2 xảy ra sau vụ đánh bom kinh hoàng đêm 17.8 khiến ít nhất 22 người chết và hàng trăm người khác bị thương chỉ chưa đầy 24 giờ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đánh bom đẫm máu đêm qua (17.8), người dân Bangkok (Thái Lan) lại tiếp tục hứng chịu vụ nổ bom thứ hai xảy ra tại khu vực bên dưới cây cầu Sathorn bắc qua sông Chao Phraya gần một bến tàu tập trung nhiều du khách đến ngắm cảnh dọc bờ sông. May mắn, vụ nổ không gây thương vong. 

Video về vụ nổ này cho thấy, áp lực từ vụ nổ khá mạnh, nước dưới chân cầu bắn lên tung tóe. Những người có mặt trên cầu hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa hiện trường ngay sau khi nhận được tin, một nghi phạm nào đó đã ngang nghiên công khai ném vật liệu nổ xuống chân cầu đi bộ đông đúc Sathorn vào lúc 13h20 (theo giờ địa phương).

Bangkok lại rung chuyển vì vụ nổ bom thứ 2 - 1

Hiện trường vụ nổ thứ 2 làm rung chuyển Bangkok đầu giờ chiều hôm nay

Theo Bangkok Post, vật liệu nổ bị ném xuống từ trên cầu và rơi gần bãi đậu xe ở bến tàu. Có vẻ kẻ tấn công định nhằm vào bến tàu đông đúc gần đó. May mắn quả bom đã chệch hướng rơi xuống sông và phát nổ dưới nước. Cảnh sát đã phong tỏa đường Sathorn dẫn từ bến tàu tới ga tàu Taksin.

Thợ lặn đã tới hiện trường để trục vớt thiết bị nổ nhằm truy tìm nguồn gốc của nó. Vụ nổ bom thứ 2 tại Bangkok rõ ràng cũng nhắm vào khách du lịch khi cầu tàu Sathorn là cửa ngõ chính để đi lại trên sông Chao Phraya. Nó nằm gần một nhà ga của hệ thống đường sắt trên cao Skytrain ở Bangkok. Du khách nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, thường sử dụng các dịch vụ du lịch trên sông ở Sathorn.

Đại tá cảnh sát Natakit Siriwongtawan, phó cảnh sát trưởng quận Klongsan cho hay may mắn là thiết bị nổ đã bị rơi xuống sông.

"Nếu nó không rơi xuống sông thì chắc chắn sẽ gây ra thương vong", ông nói. 

Trong khi đó, ông Prajin Juntong, Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan, cho biết quả bom ở Sathorn không phải loại được những kẻ chuyên nghiệp sử dụng. 

Vụ nổ thứ 2 xảy ra khi chưa đầy 24 giờ sau vụ đánh bom bên tại ngôi đền Erawa khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết, camera đã ghi lại được chân dung của một vài nghi phạm và cảnh sát đang truy lùng những người ngày.

Ông Chan-ocha cũng khẳng định, những kẻ đánh bom sẽ được tìm thấy và phải đền tội.

Phát biểu sau Thủ tướng Chan-ocha, Phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng để cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm vụ đánh bom. Ông cũng đề nghị người dân thông cảm và hợp tác nếu họ bị cảnh sát chặn lại và kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Đánh bom ở thủ đô Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN