Bắc Ninh đắp hàng loạt đê ngăn lũ sông Cầu
Gặp hàng loạt sự cố tràn đê với tổng chiều dài hơn 12 km, hai ngày qua Bắc Ninh tập trung gia cố đê, chạy đua với nước lũ sông Cầu, sông Thương.
Ba ngày qua, lũ sông Cầu, sông Thương lên nhanh vượt báo động ba, có thời điểm vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m gây áp lực lớn đến hệ thống đê điều. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão Matmo cùng mưa lũ sau bão khiến Bắc Ninh gặp 37 sự cố đê điều, tính tới ngày 9/10. Hàng loạt vị trí đê bối, đê bao bị nước lũ tràn qua, thẩm lậu, rò rỉ thân đê trên tổng chiều dài khoảng 12 km.
Trước dự báo lũ sông Cầu đạt đỉnh đêm 9/10, hàng loạt tuyến đê tả sông Cầu thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa cũ); đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), đê bối sông Thương thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang cũ) được gia cố, đắp trạch chống tràn. Ảnh: Văn Tĩnh
Chiều 9/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1 được điều động tham gia hộ đê tại thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa cũ). Ngoài đắp đê, bộ đội giúp dân thu hoạch hoa màu, chạy lũ. Ảnh: Văn Tĩnh
Tuyến đê chính Tả Cầu chạy qua hai xã Xuân Cẩm và Hợp Thịnh, bao bọc xóm làng, có Cụm công nghiệp Hợp Thịnh với hàng trăm nhà máy điện tử, sản xuất công nghệ cao phía bên trong. Ảnh: Văn Tĩnh
Từng bao đất được đóng vào bao tải, buộc thắt nút và xếp chồng ngăn nước tràn. Ảnh: Thanh Hải
Khu vực trạm bơm chống tiêu cạnh mương thủy lợi phía trong đê cũng được gia cố cho vững chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Hàng trăm người dân tham gia hộ đê cùng chính quyền địa phương. "Nước sông chưa dâng thì không ai để ý, nhưng nước lũ tràn bờ mới hay con đê quan trọng cỡ nào", anh Nguyễn Văn Tĩnh, người dân xã Hợp Thịnh chia sẻ. Ảnh: Văn Tĩnh
Đất cát được đóng vào bao tải, xếp lớp, đóng cọc tre giữ chắc. Ảnh: Văn Tĩnh
Những suất ăn được bà con địa phương đóng gói tặng lực lượng hộ đê. Ảnh: Văn Tĩnh
Chiều 9/10, tuyến đê chính cơ bản gia cố xong. Trên tuyến đê tả Cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh thống kê gần 5.000 m bị thẩm lậu phía sông lẫn phía đồng, 150 m đê sạt lở thuộc xã Hợp Thịnh; 2.300 m đê bị thẩm lậu phía đồng thuộc xã Xuân Cẩm.
Trước đó nước sông Cầu dâng cao đã gây ngập sâu một số thôn của xã Hợp Thịnh như Đa Hội, Phú Cốc, Xuân Giang, Đồng Đạo khiến chính quyền phải di dời hàng trăm hộ dân. Bắc Ninh ngập lụt diện rộng trên địa bàn 14 xã, phường. Toàn tỉnh ghi nhận gần 5.400 hộ phải di dời và hơn 6.700 hộ vẫn bị cô lập vì nước lũ. Ảnh: Văn Tĩnh
Trên tuyến đê bối Đẩu Hàn thuộc phường Kinh Bắc, hai đêm liên tiếp 8-9/10, hàng nghìn người tập trung hộ đê. Đê bối giáp sông Cầu, là vòng ngoài bảo vệ cho đê chính phía trong - tuyến phòng thủ bảo vệ khoảng 300.000 cư dân các phường, công sở, nhà máy, khu công nghiệp. Ảnh: Ngọc Thành
Từ ngày 7 đến trưa 9/10, toàn phường Kinh Bắc huy động hơn 6.000 lượt người tham gia hộ đê, gồm người dân, bộ đội, công an, lực lượng tại chỗ, đoàn thanh niên... Ảnh: Ngọc Thành
Cát được cho vào bao tải, xếp chồng lên mặt đê chống tràn.
Trưa 10/10, lũ trên các sông vẫn dao động ở mức đỉnh và rút chậm, dễ xảy ra sạt lở mái đê phía sông. Trong công điện gửi 28 xã, phường ven sông, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo không được chủ quan, tiếp tục huy động lực lượng tuần tra, canh gác trên các tuyến đê để kịp phát hiện, xử lý sự cố, duy trì lực lượng, phương tiện hộ đê. Ảnh: Ngọc Thành
Người dân Bắc Ninh thức trắng đêm đắp đê. Video: Huy Mạnh
Nguồn: [Link nguồn]
-10/10/2025 19:00 PM (GMT+7)