Bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Sự kiện: Thời sự

TP.HCM vừa bầu bổ sung các nhân sự làm lãnh đạo chủ chốt của HĐND.

Bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - 1

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM khóa IX đã diễn ra vào chiều 8/4.

Chiều 8/4, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM khóa IX đã diễn ra. Nội dung chính của cuộc họp bất thường này là bầu bổ sung nhân sự làm lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước khi bầu nhân sự mới cho HĐND TP.HCM, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, và chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đối với bà Trương Thị Ánh.

Sau khi bỏ phiếu kín, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - 2

Bà Nguyễn Thị Lệ nhận hoa và lời chúc mừng từ các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi; quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM) có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân ngữ văn, cao cấp chính trị. Bà từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND Q.3, Bí thư Quận ủy Q.3, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Lệ cũng là đại biểu HĐNĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết quả bầu Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét phê chuẩn theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu.

Bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - 3

Bà Nguyễn Thị Lệ đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM

Trước đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (61 tuổi) đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/1/2019 (nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ). Với quyết định trên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không còn là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tới ngày 20/3, bà Trương Thị Ánh (60 tuổi) cũng đã được Thành ủy TP.HCM trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/4/2019 (nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ). Với quyết định trên, hiện nay bà Ánh không còn là Thành ủy viên.

Ngoài các chức danh lãnh đạo HĐND TP.HCM, kỳ họp cũng đã miễn nhiễm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Huỳnh Cách Mạng (người vừa được phân công quay lại làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM hôm 18/3), và đang bầu bổ sung nhân sự giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt UBND TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang đề nghị chưa thông qua đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Nếu đề xuất này được thông qua, sẽ có hơn 10.000 người lao động ở TP.HCM được hưởng thu nhập tăng thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN