Bà hỏa thiêu dãy nhà trọ 31 phòng trong đêm

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong dãy nhà trọ khiến nhiều người thuê trọ nháo nhào bỏ chạy thoát thân ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 26/1 tại dãy nhà trọ 31 phòng nằm trong hẻm 432 đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP.HCM) do bà Trần Thị Lành làm chủ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h người dân sống gần đây thấy nhiều người thuê trọ trong dãy nhà trọ nháo nhào bỏ chạy ra đường hô hoán cháy nhà. Bà con sống gần đây dùng nước và nhiều bình CO2 dập lửa. Tuy nhiên do khu vực phòng trọ chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh bùng cháy lớn, việc dập lửa không thành. Ngọn lửa lan sang các căn phòng bên cạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11 huy động 6 xe nước cùng gần 50 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản, cùng hàng chục xe máy của người dân trong dãy nhà trọ được bảo vệ nhưng mái gỗ, la phông của 12 căn phòng bị cháy, rơi xuống nền nhà.

Rất may, vụ hỏa hoạn không có thương vong về người.

Theo một chiến sĩ chữa cháy, thời điểm cuối năm, cận tết bà con hãy chú ý trong công tác PCCC vì rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Nếu đốt nhang trong nhà hãy chờ nhang tàn và ngắt điện trước khi ra ngoài; tuyệt đối không đốt vàng mã trong chung cư, khu vực nhà trọ…

Khuyến cáo của lực lượng PCCC, thời điểm cuối năm dễ xảy ra hỏa hoạn, người dân hãy chú ý trong công tác PCCC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN