Bà Clinton nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự Mỹ

Hôm qua, phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng bà sẽ nhận trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót nào trong việc xử lý vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng trước tại thành phố Benghazi, Libya.

“Tôi nhận trách nhiệm về vụ việc”, bà Clinton nói trong cuộc phỏng vấn với CNN nhân chuyến thăm tới thủ đô Lima của Peru. “Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, tôi muốn tránh bị rơi vào một dạng chỉ thích công kích chính trị”.
 
Tổng thống Barack Obama đã vấp phải nhiều sự chỉ trích kịch liệt về vụ tấn công khiến bốn người Mỹ thiệt mạng. Động thái này của bà Clinton được xem như một nỗ lực nhằm xoa dịu những công kích nhằm vào ông Obama ở thời điểm chỉ còn 3 tuần trước ngày bầu cử.

Bà Clinton nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự Mỹ - 1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Hôm 11/9, một nhóm vũ trang hạng nặng đã xông vào tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi và tấn công một khu nhà ở của các nhân viên ngoại giao nước này, làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có cả đại sứ Mỹ tại Libya, ông Chris Stevens.

Ngay sau vụ tấn công, các quan chức Mỹ cho rằng vụ việc có liên quan đến những cuộc biểu tình trong thế giới Hồi Giáo phản đối một bộ phim Mỹ xúc phạm tín ngưỡng đạo Hồi. Tuy nhiên, sau đó những nghi phạm chính trong vụ tấn công có chủ đích này dường như lại là các phần tử Hồi Giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Ứng cử viên Mitt Romney, đối thủ đảng Cộng hòa của ông Obama trong cuộc bầu cử ngày 6/11 đã cáo buộc chính quyền Mỹ hiện nay phản ứng lộn xộn, phản bội lại chính sách Trung Đông của nước này. Thậm chí những người ủng hộ ông Romney còn cáo buộc chính quyền Obama che đậy vụ việc.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau trong cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 vào ngày mai. Do đó, sự can thiệp của bà Clinton dường như đã được sắp đặt trước để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi Nhà Trắng khi ngày bầu cử đang đến gần và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc chạy đua trở nên rất kịch tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN