Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 12, hướng thẳng vào miền Trung

Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần về phía Biển Đông và dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 12, hướng về phía các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (7/11), áp thấp nhiệt đới ở đang ở trên bờ biển miền Trung Phlippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 12 trong năm 2020.

Đến 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 12 khả năng ảnh hưởng trực đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 10-11/11.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận theo dõi, cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trong khi đó, tối nay (7/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách đảo Đài Loan khoảng 170km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 11 vừa suy yếu, một áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão xuất hiện

Một áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão vừa xuất hiện gần Biển Đông, trong khi bão số 11 Atsani đang suy yếu và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN