Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng đổ bộ Thái Bình - Thanh Hóa

Cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực từ Thái Bình đến Thanh Hóa.

Ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng, chống thiên tai chủ trì họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng, chống thiên tai chủ trì họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Sáng nay (12/6), Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai đã họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (12/6), áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 22 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

“Dự kiến, thời gian bão đổ bộ vào đất liền khoảng 10h ngày 13/6, trọng tâm bão từ khu vực Thái Bình đến Thanh Hóa”, đại diện Trung tâm KTTVQG cho hay.

Sau khi đổ bộ đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 12/6, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện với 225.936 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, từ chiều nay (12/6), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Trên đất liền, từ hôm nay (12/6) đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố cần theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trên cả 2 tuyến biển và đất liền.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão.

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương, đặc biệt đối với các khu vực cần tổ chức sơ tán dân.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn: [Link nguồn]

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão hướng vào đất liền, miền Bắc mưa to

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng sẽ mạnh thành bão và hướng vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN