Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hướng thẳng vào Biển Đông

Vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang hướng thẳng vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hướng thẳng vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (9/11) vùng áp thấp trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.                                          

Hồi 7 giờ  vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ gần sáng và ngày mai (10/11) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các tàu thuyền chủ động phòng tránh.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra; tổ chức sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; chuẩn bị các phương tiện cứu hộ để ứng phó.

Vùng áp thấp đang mạnh lên sắp vào Biển Đông

Một vùng áp thấp xuất hiện ngoài khơi Philippines, đang mạnh dần lên và dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN