Áp thấp nhiệt đới di chuyển “thần tốc”, có thể mạnh thành bão trong 24h tới

Sự kiện: Tin bão

Áp thấp nhiệt đới di chuyển với vận tốc 25km/h, có khả năng mạnh thành bão trong 24h tới và đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (20/11), áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển “thần tốc”, có thể mạnh thành bão trong 24h tới - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 21/11, bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 hoạt động ở khu vực này trong năm 2018.

Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 9 có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 22/11, tâm bão số 9 cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng tiếp tục mạnh thêm nữa.

Đến 7 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, sau khi bão vào Biển Đông có thể kết hợp với không khí lạnh tăng cường ngày 21/11 nên cường độ và hướng đi của cơn bão khá phực tạp. Người dân cần theo dõi các bản tin tiếp theo để nắm được tình hình, chủ động có phương án ứng phó.

Chưa hết năm 2018, thiên tai đã gây ra những hậu quả khủng khiếp

Thiên tai đã khiến hàng trăm người chết và mất tích, hàng chục ngàn người rơi vào cảnh mất nhà, trắng tay…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN