Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão, gió giật cấp 10 hướng vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và đang tiến vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Saudel. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Saudel. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Saudel.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2020.

Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 22/10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trên đất liền, hôm nay (20/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; ở Nghệ An từ 10-30mm, riêng phía Nam có nơi trên 40mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh. Lúc 1h, mực nước trên sông tại Hòa Duyệt là 9,41 m, trên báo động 2 là 0,41 m.

Tại Quảng Bình, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy rút chậm xuống còn 4,48 m. So với 6 giờ trước đó, đỉnh lũ đã xuống được 0,21 m nhưng vẫn cao trên báo động 3 là 1,78 m.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu và các sông ở Quảng Bình xuống dần. Đến chiều 20/10, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu xuống mức 9,3 m, trong khi lũ ở sông Kiến Giang xuống đến 4 m.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi. Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp diễn tại vùng trũng thấp, khu đô thị và tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão gần Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 ngoài khơi Thái Bình Dương vẫn đang di chuyển khá nhanh, khả năng mạnh thành bão rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN