Anonymous đánh sập 5 trang web Triều Tiên?

Sự kiện: Nhóm hacker Anonymous

Nhóm tin tặc khét tiếng thế giới Anonymous vừa lên tiếng nhận trách nhiệm đánh sập 5 trang web của chính phủ Triều Tiên.

Đài Russia Today dẫn một tài khoản mang tên Anonymous_Korea trên Twitter ngày 30/3 liệt kê 5 trang web chính thức của Triều Tiên bị tấn công, Naenera (cổng thông tin chính thức của chính phủ Triều Tiên), trang web của Air Koryo (hãng hàng không quốc gia Triều Tiên), trang Voice of Korea ( đài phát thanh ra quốc tế của Bình Nhưỡng), trang web của ủy ban đối ngoại, trang web của ủy ban quan hệ văn hóa. Tài khoản Twitter trên cho biết cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.
 

Anonymous đánh sập 5 trang web Triều Tiên? - 1


Thông báo tấn công trang web Triều Tiên của tài khoản Anonymous_Korea. Ảnh: Russia Today
 

Theo North Korea Tech, một trang web thường xuyên theo dõi hoạt động Internet trên bán đảo Triều Tiên, dường như đang có "sự phối hợp của các tin tặc nhằm vào các trang web Triều Tiên". Trang này cho rằng các hệ thống máy chủ Triều Tiên bị quả tải do lượng truy cập rác từ tin tặc, khiến chúng không thể thực hiện yêu cầu của những người dùng thông thường.
 
Đến nay, Triều Tiên vẫn chưa xác nhận về bất cứ cuộc tấn công nào đối với trang web của chính phủ.
 
Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc. Cả Seoul và Washington đều gọi “lời lẽ hiếu chiến” của Triều Tiên là “nghiêm trọng”. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định việc Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ bằng tên lửa chỉ làm gia tăng sự cô lập đối với chính quyền Triều Tiên, đồng thời Mỹ cam kết tiếp tục bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực.

Anonymous đánh sập 5 trang web Triều Tiên? - 2
 
Hàng ngàn người Triều Tiên ủng hộ "tiêu diệt đế quốc Mỹ" ngày 29/3. Ảnh: Reuters


Anonymous đánh sập 5 trang web Triều Tiên? - 3 

Binh lính Hàn Quốc tập trận. Ảnh: Reuters

Nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên như Nga, Trung Quốc, Pháp. Hãng tin Interfax dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nga Grigory Logvinov ngày 30/3 nói: "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên chứng tỏ trách nhiệm và kiềm chế tối đa và không bên nào vượt ranh giới để rồi không thể quay lại".
 
Ông Logvinov cho hay Nga đang "liên tục trao đổi" với các đối tác tham gia tiến trình đàm phán hạt nhân 6 bên, trong đó có hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ngọc (Người lao động/Russia Today, Reuters)
Nhóm hacker Anonymous Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN