Ảnh: Trắng đêm tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Khi CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, mời vào chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM để kiểm tra, nhiều người tỏ ra bất ngờ nhưng vui vẻ hợp tác và cho rằng làm như vậy mới kiểm soát được dịch bệnh.

Từ 0 giờ ngày 15/5, TP.HCM tái kích hoạt 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Từ 0 giờ ngày 15/5, TP.HCM tái kích hoạt 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Trong đêm đầu tiên TP.HCM tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19, hàng loạt xe vào TP.HCM đi qua khu vực cửa ngõ được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo lịch trình.

Trong đêm đầu tiên TP.HCM tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch COVID-19, hàng loạt xe vào TP.HCM đi qua khu vực cửa ngõ được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo lịch trình.

Lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe phương tiện, hướng dẫn người dân vào khu vực đo thân nhiệt và khai báo y tế…

Lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe phương tiện, hướng dẫn người dân vào khu vực đo thân nhiệt và khai báo y tế…

Tại chốt chân cầu Phú Cường (huyện Củ Chi), giáp tỉnh Bình Dương, lực lượng CSGT, CSCĐ, thanh tra giao thông, quân đội, nhân viên y tế,... phối hợp rất nhịp nhàng tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông hướng từ tỉnh Bình Dương vào địa bàn TP.HCM.

Tại chốt chân cầu Phú Cường (huyện Củ Chi), giáp tỉnh Bình Dương, lực lượng CSGT, CSCĐ, thanh tra giao thông, quân đội, nhân viên y tế,... phối hợp rất nhịp nhàng tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông hướng từ tỉnh Bình Dương vào địa bàn TP.HCM.

 Người dân được hướng dẫn vào khu vực kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế… Nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng cảm ơn và mời người dân tiếp tục di chuyển. Hầu hết người dân đều chấp hành tốt.

 Người dân được hướng dẫn vào khu vực kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế… Nếu không phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng cảm ơn và mời người dân tiếp tục di chuyển. Hầu hết người dân đều chấp hành tốt.

Nhiều người bất ngờ khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các hành khách trên xe. “Mấy nay đọc báo tôi cũng nghe TP.HCM tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 nên cũng biết. Giờ thấy tất cả mọi người trên xe đi cùng với mình đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình nên tôi an tâm. Cơ quan chức năng phải làm như vậy mới kiểm soát được dịch bệnh”, chị Lê Thị Linh chia sẻ.

Nhiều người bất ngờ khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các hành khách trên xe. “Mấy nay đọc báo tôi cũng nghe TP.HCM tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 nên cũng biết. Giờ thấy tất cả mọi người trên xe đi cùng với mình đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình nên tôi an tâm. Cơ quan chức năng phải làm như vậy mới kiểm soát được dịch bệnh”, chị Lê Thị Linh chia sẻ.

 Những xe được yêu cầu dừng khai báo thông tin ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 như: xe khách, xe 16 chỗ, xe 7 chỗ, xe 4 chỗ, ngoài ra lực lượng chức năng cũng yêu cầu dừng cả xe máy, container, xe tải, xe taxi... Mỗi trường hợp khai báo, đo thân nhiệt chỉ mất khoảng 2 phút, đa số người dân đều chấp hành và vui vẻ hợp tác với tổ công tác.

 Những xe được yêu cầu dừng khai báo thông tin ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 như: xe khách, xe 16 chỗ, xe 7 chỗ, xe 4 chỗ, ngoài ra lực lượng chức năng cũng yêu cầu dừng cả xe máy, container, xe tải, xe taxi... Mỗi trường hợp khai báo, đo thân nhiệt chỉ mất khoảng 2 phút, đa số người dân đều chấp hành và vui vẻ hợp tác với tổ công tác.

Tại chốt kiểm soát dịch ĐH An ninh (TP Thủ Đức), tổ công tác dừng một số phương tiện kể cả người đi xe máy từ Bình Dương vào TP.HCM. “Sợ dịch lắm. Ngày nào cũng mấy chục ca. Có chốt kiểm soát dịch này, mọi người ý thức hơn về dịch bệnh. Dừng xe ở chốt kiểm soát dịch, tôi tốn chút thời gian nhưng không sao”, người phụ nữ nói.

Tại chốt kiểm soát dịch ĐH An ninh (TP Thủ Đức), tổ công tác dừng một số phương tiện kể cả người đi xe máy từ Bình Dương vào TP.HCM. “Sợ dịch lắm. Ngày nào cũng mấy chục ca. Có chốt kiểm soát dịch này, mọi người ý thức hơn về dịch bệnh. Dừng xe ở chốt kiểm soát dịch, tôi tốn chút thời gian nhưng không sao”, người phụ nữ nói.

Một số trường hợp người nước ngoài đi trên xe taxi cũng được yêu cầu xuống xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình. Những người này đều vui vẻ chấp hành.

Một số trường hợp người nước ngoài đi trên xe taxi cũng được yêu cầu xuống xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình. Những người này đều vui vẻ chấp hành.

 Được CSGT yêu cầu dừng xe để nhân viên y tế đo thân nhiệt, thanh niên tỏ vẻ bất ngờ nhưng hợp tác. “Tôi chạy ra đường phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình và cho cộng đồng. Dừng xe ở chốt kiểm soát dịch để đo thân nhiệt chỉ mất hơn 2 phút thôi à”, thanh niên chia sẻ.

 Được CSGT yêu cầu dừng xe để nhân viên y tế đo thân nhiệt, thanh niên tỏ vẻ bất ngờ nhưng hợp tác. “Tôi chạy ra đường phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình và cho cộng đồng. Dừng xe ở chốt kiểm soát dịch để đo thân nhiệt chỉ mất hơn 2 phút thôi à”, thanh niên chia sẻ.

Rạng sáng 15/5, tại chốt kiểm soát dịch ở chân cầu Đồng Nai (TP Thủ Đức), nhiều xe khách, xe tải hướng vào TP.HCM đều được kiểm tra. Nhân viên y tế lên tận trên xe khách để kiểm tra, đo thân nhiệt…

Rạng sáng 15/5, tại chốt kiểm soát dịch ở chân cầu Đồng Nai (TP Thủ Đức), nhiều xe khách, xe tải hướng vào TP.HCM đều được kiểm tra. Nhân viên y tế lên tận trên xe khách để kiểm tra, đo thân nhiệt…

Ngày 10/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã giao cho Công an TP.HCM phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương khẩn trương thiết lập lại các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào thành phố, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 15/5 cho đến khi có thông báo mới.

Danh sách 12 chốt phòng chống dịch COVID-19 vào TP Hồ Chí Minh:

1. Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước)

2. Đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm)

3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An)

5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh)

6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh)

7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương)

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương)

9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương)

10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An)

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A)

12. Chân cầu Đồng Nai.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN