Ảnh: Di dời người dân khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn 

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tối 1/9, quận Thanh Xuân đã sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi “ổ dịch” lớn nhất Hà Nội đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Thạch Thất).

Theo ghi nhận của PV, khoảng 19h15 tối nay, 9 xe buýt đỗ trước ngõ 328 và 320 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), đưa người dân đến Khu ký túc xá của Đại học FPT. Trong đó, 202 người ở Khu tập thể Điện Ảnh, 172 người ở nhà G2, 76 người tại ngõ 328 Nguyễn Trãi

Theo ghi nhận của PV, khoảng 19h15 tối nay, 9 xe buýt đỗ trước ngõ 328 và 320 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), đưa người dân đến Khu ký túc xá của Đại học FPT. Trong đó, 202 người ở Khu tập thể Điện Ảnh, 172 người ở nhà G2, 76 người tại ngõ 328 Nguyễn Trãi

Cảnh sát xếp hàng dài khoảng 50 mét để phân luồng giao thông trước ngõ 328 Nguyễn Trãi

Cảnh sát xếp hàng dài khoảng 50 mét để phân luồng giao thông trước ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các phương tiện được khử khuẩn an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước khi đưa người dân đến vùng an toàn

Các phương tiện được khử khuẩn an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước khi đưa người dân đến vùng an toàn

Một xe buýt 16 chỗ đầu tiên đưa các F1 đi cách ly

Một xe buýt 16 chỗ đầu tiên đưa các F1 đi cách ly

Theo kế hoạch, quận Thanh Xuân dự kiến di dời khoảng 1.200 người dân ra khỏi ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, đến ở ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc), từ tối 1/9 đến 3/9

Theo kế hoạch, quận Thanh Xuân dự kiến di dời khoảng 1.200 người dân ra khỏi ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, đến ở ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc), từ tối 1/9 đến 3/9

Khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. Đây là khu dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung. Biến chủng Delta có tốc độ và tỉ lệ lây lan mạnh khiến diễn biến dịch bệnh rất nhanh và phức tạp

Khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. Đây là khu dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung. Biến chủng Delta có tốc độ và tỉ lệ lây lan mạnh khiến diễn biến dịch bệnh rất nhanh và phức tạp

Tính đến chiều 1/9, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 379 ca và có xu hướng tiếp tục tăng.

Tính đến chiều 1/9, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 379 ca và có xu hướng tiếp tục tăng.

Ảnh: Di dời người dân khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn  - 8

Nhiều em nhỏ mặc đồ bảo hộ kín mít theo bố mẹ, người thân di dời đến vùng an toàn.

Nhiều em nhỏ mặc đồ bảo hộ kín mít theo bố mẹ, người thân di dời đến vùng an toàn.

Dự kiến hơn 1.000 người dân sẽ được di dời từ tối nay đến hết ngày 3/9

Dự kiến hơn 1.000 người dân sẽ được di dời từ tối nay đến hết ngày 3/9

Trên xe buýt, người dân cũng phải ngồi đúng khoảng cách phòng chống dịch

Trên xe buýt, người dân cũng phải ngồi đúng khoảng cách phòng chống dịch

Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự

Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự

Đồng thời gửi thư ngỏ (thông báo, phiếu đăng ký, loa phát thanh, gửi zalo theo nhóm...) về việc thực hiện đưa người dân đi giãn cách đăng trên nhóm zalo và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa

Đồng thời gửi thư ngỏ (thông báo, phiếu đăng ký, loa phát thanh, gửi zalo theo nhóm...) về việc thực hiện đưa người dân đi giãn cách đăng trên nhóm zalo và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa

Ảnh: Di dời người dân khỏi ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn  - 14

Trong lúc chờ đợi xe buýt di chuyển, người dân rất lạc quan, vui vẻ, gửi thông điệp yêu thương tới mọi người

Trong lúc chờ đợi xe buýt di chuyển, người dân rất lạc quan, vui vẻ, gửi thông điệp yêu thương tới mọi người

Tính đến tối 1/9, ổ dịch phường Thanh Xuân đã ghi nhận tổng 381 ca COVID -19, trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua 2 người sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, tập trung tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.

Tính đến tối 1/9, ổ dịch phường Thanh Xuân đã ghi nhận tổng 381 ca COVID -19, trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua 2 người sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, tập trung tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN