Anh sẽ điều đặc nhiệm giải cứu con tin trong tay IS?

Chính phủ Anh đang xem xét kế hoạch đưa đặc nhiệm SAS tập kích vào Syria để giải cứu con tin bị phiến quân IS dọa giết.

Ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Anh cho hay họ đang xem xét kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm SAS thực hiện một cuộc tập kích bí mật nhằm giải cứu con tin người Anh đang nằm trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định chính phủ Anh sẽ “xem xét mọi khả năng có thể” để có thể đưa con tin này về nước an toàn. Người này đã xuất hiện trong phần cuối của video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai Steven Sotloff, và phiến quân IS đe dọa sẽ biến anh thành nạn nhân tiếp theo.

Anh sẽ điều đặc nhiệm giải cứu con tin trong tay IS? - 1

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond

Phát biểu sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ Anh (COBR), ông Hammond cho hay không quân Anh đã sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích vào phiến quân IS nếu chiến dịch này mang lại lợi ích

Trong đoạn video được coi là “xác thực” trên, kẻ hành hình cũng có giọng nói y hệt như “chiến binh thánh chiến John”, một phần tử cực đoan gốc Anh đã vượt biên tới Syria để chiến đấu cho phiến quân và là kẻ đã chặt đầu nhà báo James Foley cách đây 2 tuần.

Với giọng điệu đe dọa, chiến binh nói giọng London này tuyên bố: “Chúng ta nhân cơ hội này cảnh báo chính phủ các nước tham gia vào liên minh ma quỷ với Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo phải rút lui và để cho chúng ta được yên”.

Anh sẽ điều đặc nhiệm giải cứu con tin trong tay IS? - 2

Nhà báo Sotloff bị phiến quân chặt đầu

Ngoại trưởng Hammond thừa nhận rằng trước đây, đặc nhiệm Mỹ đã từng mở chiến dịch giải cứu nhà báo Foley và các con tin khác nhưng không thành công vì không đến đúng địa điểm. Bởi vậy, mặc dù không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng đặc nhiệm để giải thoát con tin, song ông Hammond vẫn tỏ ra rất thận trọng và không tiết lộ nhiều thông tin.

Ngoài ra, ông này khẳng định vụ chặt đầu nhà báo Sotloff sẽ không thay đổi “đường lối chiến lược” hiện nay của Anh đối với các vụ không kích nhắm vào phiến quân IS, và Anh nhiều khả năng sẽ tham gia vào chiến dịch ném bom này với Mỹ nếu điều đó là “có lợi”.

Anh sẽ điều đặc nhiệm giải cứu con tin trong tay IS? - 3

Lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh

Ngoại trưởng Anh tuyên bố: “Những hành động chặt đầu của phiến quân IS sẽ không làm thay đổi chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối xử với IS với tư cách là một mối đe dọa lớn hơn đối với người dân Anh và cả con tin đang nằm trong tay chúng”.

Đây là sự thay đổi đáng kể về mặt lập trường của Anh, bởi trước đây họ tuyên bố chỉ không kích khi có yêu cầu của người Iraq. Cho tới nay, Mỹ vẫn đang là quốc gia duy nhất thực hiện các vụ tấn công bằng bom và tên lửa xuống lực lượng phiến quân IS và góp phần ngăn chặn đà tiến công như vũ bão của phiến quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN