Ảnh: Người Sài Gòn đeo khẩu trang mọi lúc mơi nơi để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong ngày đầu thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, đa số người dân TP.HCM đều chấp hành.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ ngày 5/8, TP.HCM sẽ xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ghi nhận trong sáng nay, người dân lưu thông trên các tuyến đường của thành phố đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ ngày 5/8, TP.HCM sẽ xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ghi nhận trong sáng nay, người dân lưu thông trên các tuyến đường của thành phố đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch cũng như để ngăn bụi.

Đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch cũng như để ngăn bụi.

“Mình đeo khẩu trang quen rồi. Giờ ra đường và đến nơi công cộng mà không đeo là không được, dễ lây lan dịch bệnh. Bản thân tôi cũng mua vài hộp khẩu trang để cho cả nhà dùng. Tôi cũng luôn nhắc nhở các con khi đến nơi đông người hay ra công viên thì đều phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người xung quanh”, anh Tứ Quý ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

“Mình đeo khẩu trang quen rồi. Giờ ra đường và đến nơi công cộng mà không đeo là không được, dễ lây lan dịch bệnh. Bản thân tôi cũng mua vài hộp khẩu trang để cho cả nhà dùng. Tôi cũng luôn nhắc nhở các con khi đến nơi đông người hay ra công viên thì đều phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người xung quanh”, anh Tứ Quý ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

Người dân TP.HCM chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người dân TP.HCM chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại khu vực các trạm xe buýt, người dân ngồi chờ xe cách xa nhau và đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh lây lan. “Bây giờ chỉ đeo có khẩu trang là một trong những biện pháp phòng dịch tốt, vì vậy từ khi dịch bùng phát trở lại, khẩu trang không thể thiếu mỗi khi tôi ra đường hay đến nơi công cộng”, chị Lê Thị Linh (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Tại khu vực các trạm xe buýt, người dân ngồi chờ xe cách xa nhau và đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh lây lan. “Bây giờ chỉ đeo có khẩu trang là một trong những biện pháp phòng dịch tốt, vì vậy từ khi dịch bùng phát trở lại, khẩu trang không thể thiếu mỗi khi tôi ra đường hay đến nơi công cộng”, chị Lê Thị Linh (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Ảnh: Người Sài Gòn đeo khẩu trang mọi lúc mơi nơi để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - 6

 Tại các công viên, người dân đến tập thể dục buổi sáng khá đông và ai cũng đeo khẩu trang.

 Tại các công viên, người dân đến tập thể dục buổi sáng khá đông và ai cũng đeo khẩu trang.

Người dân tập thể dục cho biết, dù gặp đôi chút bất tiện nhưng vì sức khoẻ bản thân và cộng đồng nên phải luôn đeo khẩu trang.

Người dân tập thể dục cho biết, dù gặp đôi chút bất tiện nhưng vì sức khoẻ bản thân và cộng đồng nên phải luôn đeo khẩu trang.

Trẻ em vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Trẻ em vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

 Em nhỏ vui chơi trước khu vực Nhà thờ Đức Bà TP.HCM trong sáng 5/8.

 Em nhỏ vui chơi trước khu vực Nhà thờ Đức Bà TP.HCM trong sáng 5/8.

Ảnh: Người Sài Gòn đeo khẩu trang mọi lúc mơi nơi để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - 11

Theo người dân, từ khi làn sóng dịch đợt 2 bùng phát ai cũng tự ý thức đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, chứ không phải có quy định xử phạt người dân mới thực hiện.

Theo người dân, từ khi làn sóng dịch đợt 2 bùng phát ai cũng tự ý thức đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, chứ không phải có quy định xử phạt người dân mới thực hiện.

Tại nhiều công ty, xí nghiệp trên địa bàn TP.HCM, người làm việc trước khi vào bên trong công ty đều được đo thân nhiệt, xịt cồn khử khuẩn.

Tại nhiều công ty, xí nghiệp trên địa bàn TP.HCM, người làm việc trước khi vào bên trong công ty đều được đo thân nhiệt, xịt cồn khử khuẩn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 3/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, bắt đầu từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời thông tin địa điểm bán khẩu trang, nước sát khuẩn đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố. Trường hợp nào khan hiếm hàng, tăng giá phải báo cáo ngay cho Sở Công thương, ông Phong nói.

Ông Phong cũng yêu cầu lãnh đạo các quận huyện không được lơ là trong công tác phòng chống dịch. Bệnh cạnh đó, tăng cường triển khai các biện pháp tuyên truyền cho người dân theo hướng dẫn của ngành y tế. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh thêm, lãnh đạo các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu để người cách ly trốn ra ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở Văn hóa Đắk Lắk lý giải chậm ra văn bản phòng chống COVID-19

UBND tỉnh Đắk Lắk sớm gửi công văn đến các sở ngành để thực hiện chủ trương “cách ly xã hội” ở TP Buôn Ma Thuột,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN