Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông

Hạm đội 7 của Mỹ đã quay về từ Philippines để cùng hải quân Nhật tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn ngay trên biển Hoa Đông.

Ngày 29/11, tàu sân bay USS George Washington của hải quân Mỹ đã trở lại biển Hoa Đông sau khi tham gia chiến dịch cứu trợ nhân đạo ở Philippines để tham gia vào cuộc diễn tập hải quân khổng lồ mang tên AnnualEx 2013 với sự tham gia của Hạm đội 7 và lực lượng hải quân Nhật Bản.

Quân đội Mỹ cho hay cuộc diễn tập quy mô lớn này được tiến hành nhằm thử nghiệm khả năng phối hợp hiệu quả trong công tác phòng thủ của Nhật Bản và đối phó với tình huống khủng hoảng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 1

Tàu sân bay USS George Washington trở về biển Hoa Đông sau khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở Philippines

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 2

Cứ mỗi phút lại có một chiếc FA-18 cất cánh từ tàu sân bay phối hợp diễn tập với hải quân Nhật

Tuy nhiên cuộc diễn tập này lại diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang nóng lên với tuyên bố về khu vực nhận diện phòng không của Trung Quốc. Khu vực phòng không này bao trùm một khu vực rộng lớn trên biển Hoa Đông, trong đó có nhóm đảo Senkaku đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 3

Một chiếc FA-18 cất cánh từ tàu sân bay USS George Washington

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 4

Các nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm hoạt động của máy bay trên tàu sân bay

Phát biểu với các phóng viên trên tàu sân bay USS George Washington, Chuẩn Đô đốc Robert L. Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ trong vùng biển Hoa Đông sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi khu vực phòng không này của Trung Quốc.

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 5

Tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu cuộc diễn tập sau khi trở về từ Philippines

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 6

Vơi 5000 thủy thủ và 80 máy bay, USS George Washington là tàu sân bay duy nhất của Mỹ được triển khai vĩnh viễn ở nước ngoài

Ông Thomas tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự của mình trên không phận quốc tế như thường lệ. Đó là những quy tắc, tiêu chuẩn, quy định và luật lệ quốc tế.”

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 7

AnnualEx 2013 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa hải quân Mỹ-Nhật

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 8

Tàu sân bay trực thăng lớp Hyuga của Nhật trong hạm đội do Chuẩn Đô đốc Yasushi Matsushita chỉ huy tham gia diễn tập

Cuộc diễn tập hội tụ hàng chục chiến hạm, tàu ngầm và máy bay trong một đội hình chặt chẽ trên biển Hoa Đông này thể hiện quan điểm nghiêm túc của Mỹ và Nhật Bản trong việc đối phó với các nguy cơ đối với an ninh khu vực.

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 9

Khoảng 23 tàu chiến của Mỹ và Nhật cùng tham gia cuộc diễn tập này

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 10

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ tham gia diễn tập

Từ lâu Mỹ luôn tự coi mình là thế lực thống trị ở châu Á-Thái Bình Dương với lực lượng hải quân hùng hậu, tuy nhiên họ đang ngày càng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này.

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 11

AnnualEx 2013 được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng Nhật-Trung đang lên cao

Ảnh: Mỹ-Nhật rầm rộ diễn tập trên biển Hoa Đông - 12

Nhiệm vụ chủ yếu của những chiến đấu cơ này là để bảo vệ hạm đội

Hồi đầu tháng 11, Ủy ban An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung của Quốc hội Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sở hữu hạm đội tàu ngầm và tàu chiến hiện đại lớn nhất ở tây Thái Bình Dương vào năm 2020. Báo cáo của ủy ban này cho rằng công cuộc hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh là một thách thức đối với vị trí thống lĩnh trong nhiều thập kỷ của Mỹ trong khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN, PressTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN