Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được xưởng Văn Tòng, quận 12, TP.HCM dùng robot chế tác, cho ra những chú mèo độc đáo, đẹp mắt.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 1

Hơn 1 tháng nay, xưởng chế tác Văn Tòng (quận 12,TP.HCM) đang hoàn thiện những mô hình mèo - linh vật Tết Quý Mão 2023 sẽ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Ngay lối vào xưởng, nổi bật là mô hình đàn mèo với nhiều kiểu dáng, màu sắc sẽ được trưng bày tại cổng chào đường hoa, đã hoàn thiện khoảng 90%. Cũng như Tết năm 2022, đàn mèo không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển dời sang hai bên để tạo không gian thoáng đãng.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 2

Nổi bật nhất là mô hình mèo mẹ cao khoảng 5 mét, dáng ngồi thẳng, đuôi quấn quanh, đẹp mắt. Theo nghệ nhân Văn Tòng, mô hình được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt đường nét giả gốm, mất khoảng hơn 10 ngày để hoàn thiện căn bản.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 3

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 4

Đàn mèo con cao khoảng 0,5 - 0,8 m, với nhiều hoa văn màu sắc tươi sáng. "Các linh vật năm nay không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu của mèo mà còn thể hiện những cử động đặc trưng như liếm chân trước, vươn vai, đẩy bát, cuộn tròn...", ông Tòng giới thiệu.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 5

Mỗi con mèo đều gắn hoạ tiết hoa mai đặc trưng cho ngày Tết ở miền Nam cùng những chi tiết mô phỏng hoa văn gốm sứ thêm sự uyển chuyển, đường nét hơn.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 6

Phía trong xưởng, các công nhân tất bật thi công những linh vật mèo khác sẽ trang trí tại đường hoa. Đặc biệt, năm nay, xưởng của ông Tòng dùng robot tự động tạo hình các linh vật bằng chất liệu xốp tại một gian phòng riêng biệt. Các khối xốp được máy cài đặt sẵn từng đường nét sẽ tự động xoay chuyển cho ra những linh vật mèo giống nhau.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 7

Một công nhân cho biết việc sử dụng robot sẽ tạo ra được hàng loạt mô hình mèo có hình dạng, kích thước giống nhau sau mỗi lần điều chỉnh.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 8

Sau khi cắt tạo hình, công nhân sẽ chà nhám cho mịn màng trước khi sơn trang trí. Năm nay, xưởng của ông Tòng sẽ tạo hình 36 con mèo, dự kiến hoàn thiện sau chục ngày nữa để kịp mang ra đường Nguyễn Huệ phục vụ thi công. "Hầu hết linh vật năm nay đều làm bằng xốp để dễ tạo hình và vận chuyển. Mỗi chú mèo đều được mọi người chế tác tỉ mỉ để tạo ra thần thái đẹp nhất trước khi ra đường hoa", anh Phạm Minh Hoàng, công nhân tạo hình cho biết.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 9

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuý phụ trách khâu sơn, trang trí cho các linh linh vật. "Trong các bước làm mô hình thì tạo hình linh vật có sắc nét và pha màu vẽ rất quan trọng, cần phải có tay nghề, sự tinh tế vì mỗi linh vật lại thể hiện một dáng vẻ khác nhau và phải đảm bảo giống như bản thiết kế", nữ công nhân cho hay.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 10

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 11

Ngoài những đàn mèo bằng xốp, xưởng còn chế tác nhiều mô hình mèo cách điệu, được phủ bằng cỏ nhựa, mèo vẽ hoa văn kiểu gốm sứ độc đáo.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 12

Kỷ niệm 20 năm đường hoa Nguyễn Huệ, năm nay sẽ có 20 linh vật trước đây của đường hoa Tết hàng năm được trưng bày trong một đại cảnh mang tên "Vùng ký ức". Các linh vật này được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa. Các con giáp của những năm trước được chế tác tại xưởng của ông Tòng, khu du lịch Bình Quới và Văn Thánh.

Ảnh: Dùng robot chế tác linh vật đường hoa Tết ở TP.HCM - 13

Đường hoa Nguyễn Huệ được chia thành hai phần, gồm“Xuân An Vui”và “Xuân Thịnh Vượng”. Thời gian thi công trong 17 ngày, bắt đầu từ 2/1/2023. Đường hoa mở cửa từ 19h ngày 19/1 đến 21h ngày 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN