Ảnh-clip: Công nhân Cty Rạng Đông gấp rút quây bạt, dọn hiện trường

Chiều 4/9, các công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (Hà Nội) đang dọn dẹp đống đổ nát, che bạt phủ kín hiện trường sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 28/8.

Video: Công nhân dọn dẹp hiện trường cháy lớn tại Công ty Rạng đông.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 4/9, các công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông gấp rút dọn dẹp vệ sinh, quây bạt lại hiện trường vụ cháy tại công ty vào ngày 28/8.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 4/9, các công nhân thuộc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông gấp rút dọn dẹp vệ sinh, quây bạt lại hiện trường vụ cháy tại công ty vào ngày 28/8.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn khiến phần lớn diện tích kho chứa hàng của công ty bị hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn khiến phần lớn diện tích kho chứa hàng của công ty bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình. Bên trong khu xưởng chứa nhiều hàng hoá dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra xung quanh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất đèn LED của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình. Bên trong khu xưởng chứa nhiều hàng hoá dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra xung quanh.

Đám cháy to và dữ dội, lối vào nhà xưởng lại rất hẹp nên lực lượng PCCC phải tìm cách phá tường để vào trong khống chế ngọn lửa. Khi đó trong nhà xưởng có nhiều đồ đạc, nên hàng hoá nằm trong diện tích 2.000 m2 trên tổng diện tích 3.000 m2 của nhà kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy to và dữ dội, lối vào nhà xưởng lại rất hẹp nên lực lượng PCCC phải tìm cách phá tường để vào trong khống chế ngọn lửa. Khi đó trong nhà xưởng có nhiều đồ đạc, nên hàng hoá nằm trong diện tích 2.000 m2 trên tổng diện tích 3.000 m2 của nhà kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Từ thời gian xảy ra vụ việc tới nay, đến bây giờ những mảnh tôn, sắt thép, gạch vữa từ nhà máy mới được thu dọn và quây bạt.

Từ thời gian xảy ra vụ việc tới nay, đến bây giờ những mảnh tôn, sắt thép, gạch vữa từ nhà máy mới được thu dọn và quây bạt.

Nhiều công nhân được huy động để dọn dẹp đống đổ nát của công ty sau vụ cháy kinh hoàng.

Nhiều công nhân được huy động để dọn dẹp đống đổ nát của công ty sau vụ cháy kinh hoàng.

Những gì còn sót lại là gạch vữa, sắt thép và những miếng tôn bị biến dạng do đám cháy dữ dội.

Những gì còn sót lại là gạch vữa, sắt thép và những miếng tôn bị biến dạng do đám cháy dữ dội.

Nhiều tấm bạt dài được căng lên để che phủ phần hiện trường đám cháy ngày 28/8.

Nhiều tấm bạt dài được căng lên để che phủ phần hiện trường đám cháy ngày 28/8.

Nhiều người dân trong khu vực phố Hạ Đình rất lo lắng về số lượng bóng đèn đã bị đốt cháy trong nhà xưởng sẽ làm ảnh hưởng đến không khí và sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều người dân trong khu vực phố Hạ Đình rất lo lắng về số lượng bóng đèn đã bị đốt cháy trong nhà xưởng sẽ làm ảnh hưởng đến không khí và sinh hoạt hàng ngày.

Chị Thu, một người dân sống gần nhà xưởng bị cháy chia sẻ: "Mấy hôm sau đám cháy mùi vẫn rất nồng và khét, mãi đến tận hôm nay mới thấy công nhân đến dọn dẹp để lấy lối đi và căng bạt che lại".

Chị Thu, một người dân sống gần nhà xưởng bị cháy chia sẻ: "Mấy hôm sau đám cháy mùi vẫn rất nồng và khét, mãi đến tận hôm nay mới thấy công nhân đến dọn dẹp để lấy lối đi và căng bạt che lại".

Mọi công đoạn dọn dẹp đang được diễn ra gấp rút.

Mọi công đoạn dọn dẹp đang được diễn ra gấp rút.

Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng thoát ra.

Nhiều người đi qua cảm thấy khó thở với mùi cháy khét vẫn còn từ nhà xưởng thoát ra.

Trước đó, rất nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC đã được huy động đến dập lửa tại nhà xưởng Công ty bóng đèn, phích nước Rạng Đông. Sau nhiều tiếng đồng hồ đối mặt với cơn bão lửa cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt.

Trước đó, rất nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC đã được huy động đến dập lửa tại nhà xưởng Công ty bóng đèn, phích nước Rạng Đông. Sau nhiều tiếng đồng hồ đối mặt với cơn bão lửa cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt.

15,1-27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau vụ cháy nhà xưởng Rạng Đông

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Võ Tuấn Nhân đã công bố kết quả phân tích môi trường khu vực Công ty...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hải ([Tên nguồn])
Cháy nhà xưởng Rạng Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN