Ảnh: 500 công nhân tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ xuyên đêm

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Hàng trăm công nhân tất bật tháo dỡ, thu dọn các tiểu cảnh, linh vật hổ, hoa kiểng… trong đêm để trả mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Sau hơn một tuần mở cửa, 19h tối 6/2 (mồng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 tại TP.HCM chính thức đóng cửa để hàng trăm công nhân tháo dỡ, dọn dẹp. Trước thời điểm dừng hoạt động, đường hoa vẫn thu hút rất đông người dân vui chơi. Nhiều người vẫn tranh thủ chụp hình với các tiểu cảnh từ bên ngoài khi hết thời gian tham quan.

Sau hơn một tuần mở cửa, 19h tối 6/2 (mồng 6 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 tại TP.HCM chính thức đóng cửa để hàng trăm công nhân tháo dỡ, dọn dẹp. Trước thời điểm dừng hoạt động, đường hoa vẫn thu hút rất đông người dân vui chơi. Nhiều người vẫn tranh thủ chụp hình với các tiểu cảnh từ bên ngoài khi hết thời gian tham quan.

Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ kéo dài thêm 2 ngày thay vì đóng cửa vào tối mồng 4 Tết như kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đến tham quan. Sau khi đóng cửa, đơn vị thi công điện, hệ thống ánh sáng được triển khai nhanh chóng thu gom dây, đèn điện…

Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ kéo dài thêm 2 ngày thay vì đóng cửa vào tối mồng 4 Tết như kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đến tham quan. Sau khi đóng cửa, đơn vị thi công điện, hệ thống ánh sáng được triển khai nhanh chóng thu gom dây, đèn điện…

Trong 9 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan thưởng lãm, tăng 440% so với năm 2021. Các công nhân tháo dỡ những nhành lan đầu tiên tại đại cảnh hoa thơm cỏ lạ.

Trong 9 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan thưởng lãm, tăng 440% so với năm 2021. Các công nhân tháo dỡ những nhành lan đầu tiên tại đại cảnh hoa thơm cỏ lạ.

Những chậu hoa các loại được công nhân thu gom đầu tiên. Suốt dọc đường hoa có khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại. Những loại hoa, giỏ hoa còn có thể tái dưỡng được các đơn vị thi công thu gom chuyển về các khu du lịch, công viên để tiếp tục trồng.

Những chậu hoa các loại được công nhân thu gom đầu tiên. Suốt dọc đường hoa có khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại. Những loại hoa, giỏ hoa còn có thể tái dưỡng được các đơn vị thi công thu gom chuyển về các khu du lịch, công viên để tiếp tục trồng.

24 cây dừa ngay cổng vào đường hoa tạo thành rừng dừa được các công nhân nhà vườn gánh tập kết lại một chỗ để chở về Sa Đéc, Đồng Tháp.

24 cây dừa ngay cổng vào đường hoa tạo thành rừng dừa được các công nhân nhà vườn gánh tập kết lại một chỗ để chở về Sa Đéc, Đồng Tháp.

Hầu hết các giỏ, chậu hoa các loại đều phải vứt bỏ vì không thể dưỡng sử dụng tiếp.

Hầu hết các giỏ, chậu hoa các loại đều phải vứt bỏ vì không thể dưỡng sử dụng tiếp.

Công nhân dọn dẹp ruộng lúa có tầng cao đến 2m giống hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của những thửa ruộng miền xuôi.

Công nhân dọn dẹp ruộng lúa có tầng cao đến 2m giống hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của những thửa ruộng miền xuôi.

Sau khi tách các chậu hoa tạo hình suối hoa, công nhân tháo dỡ giàn đỡ hoa từ những chiếc lu. Đây là tiểu cảnh lớn có kết cấu bằng thép đầu tiên được tháo dỡ trong đêm.

Sau khi tách các chậu hoa tạo hình suối hoa, công nhân tháo dỡ giàn đỡ hoa từ những chiếc lu. Đây là tiểu cảnh lớn có kết cấu bằng thép đầu tiên được tháo dỡ trong đêm.

Dòng kênh dài gần 100m tạo hình những đàn cá bơi lội được đơn vị thi công cho thoát nước, bắt cá trước khi dọn dẹp.

Dòng kênh dài gần 100m tạo hình những đàn cá bơi lội được đơn vị thi công cho thoát nước, bắt cá trước khi dọn dẹp.

Ảnh: 500 công nhân tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ xuyên đêm - 10

Linh vật "ông hổ" bằng khung sắt với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica giữa đường hoa được đơn vị phụ trách thi công phá bỏ. Có khoảng 50 tạo hình linh vật hổ được trưng bày ở đường hoa năm nay.

Linh vật "ông hổ" bằng khung sắt với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica giữa đường hoa được đơn vị phụ trách thi công phá bỏ. Có khoảng 50 tạo hình linh vật hổ được trưng bày ở đường hoa năm nay.

Những tấm che bằng thiếc lớn gần 2m được dựng khá cao, công nhân phải dựng giàn giáo để lần lượt đưa xuống đất.

Những tấm che bằng thiếc lớn gần 2m được dựng khá cao, công nhân phải dựng giàn giáo để lần lượt đưa xuống đất.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp, nhiều chi tiết các tiểu cảnh được tập kết, chọn lọc để tiếp tục sử dụng.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp, nhiều chi tiết các tiểu cảnh được tập kết, chọn lọc để tiếp tục sử dụng.

Các tiểu cảnh như núi non trùng điệp, khung tạo hình én lượn, hệ thống lắp các màn hình chiếu hình ảnh về lực lượng tuyến đầu chống dịch thời điểm TP.HCM bùng phát dịch COVID-19… được thiết kế cầu kỳ mất nhiều thời gian để tháo dỡ hơn.

Các tiểu cảnh như núi non trùng điệp, khung tạo hình én lượn, hệ thống lắp các màn hình chiếu hình ảnh về lực lượng tuyến đầu chống dịch thời điểm TP.HCM bùng phát dịch COVID-19… được thiết kế cầu kỳ mất nhiều thời gian để tháo dỡ hơn.

Tổng cộng có hơn 10 đơn vị gồm công nhân vệ sinh, công viên cây xanh, nhân viên các khu du lịch, nhà vườn, đơn vị chế tác linh vật, thợ điện, bảo vệ… với khoảng 500 nhân sự tham gia thu dọn đường hoa. Công tác thu dọn khẩn trương thực hiện xuyên đêm, hoàn thành trước 6h ngày 7/2 để trả lại mặt bằng phố đi bộ cho thành phố.

Tổng cộng có hơn 10 đơn vị gồm công nhân vệ sinh, công viên cây xanh, nhân viên các khu du lịch, nhà vườn, đơn vị chế tác linh vật, thợ điện, bảo vệ… với khoảng 500 nhân sự tham gia thu dọn đường hoa. Công tác thu dọn khẩn trương thực hiện xuyên đêm, hoàn thành trước 6h ngày 7/2 để trả lại mặt bằng phố đi bộ cho thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN