Ấn Độ: Thiếu nữ nghi bị hiếp dâm, treo cổ trên cây

Gia đình tố cáo rằng cô gái đã bị hiếp dâm trước khi bị sát hại, nhưng cảnh sát khăng khăng đây là một vụ tự sát.

Hai tuần sau khi xảy ra vụ hiếp, giết kinh hoàng làm chấn động dư luận Ấn Độ, người ta lại phát hiện thi thể của một thiếu nữ 16 tuổi bị treo cổ trên cây tại Moradabad, bang Uttar Pradesh. Gia đình cô gái này cho rằng cô đã bị hiếp dâm và sát hại dã man.

Cô gái này mất tích từ tối hôm thứ Tư, và đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện thi thể lạnh cứng của cô bị treo trên một cành cây bên ngoài làng Rajupur Milak, chỉ cách thủ đô New Delhi 160 km.

Ấn Độ: Thiếu nữ nghi bị hiếp dâm, treo cổ trên cây - 1

Gia đình tố cáo 3 đối tượng hiếp dâm thiếu nữ rồi sát hại (Ảnh minh họa)

Trước đó, hai cô gái mới chỉ 14 và 15 tuổi đã bị 5 đối tượng hiếp dâm tập thể và sau đó treo cổ bên dưới một cây xoài ở làng Badaun cách đó không xa.

Còn trong vụ việc lần này, một cậu bé trong làng cho biết cậu đã nhìn thấy cô gái này bị hiếp dâm tập thể và bị những kẻ tấn công sát hại. Cậu bé này cũng nói rằng mới đây cô gái kia đã tố cáo lên cảnh sát một băng nhóm chuyên sản xuất rượu lậu ở địa phương.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc này, trong đó có người anh rể của cô gái vốn là một gã du côn ở trong làng.

Tuy nhiên, cho đến nay cảnh sát vẫn một mực cho rằng đây là một trường hợp tự sát chứ không phải là hiếp dâm tập thể, và họ vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng.

Ấn Độ: Thiếu nữ nghi bị hiếp dâm, treo cổ trên cây - 2

Người Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm

Trong khi đó, báo chí Ấn Độ cho hay tối hôm thứ Tư một phụ nữ 35 tuổi đã bị một sĩ quan cảnh sát hiếp dâm ngay tại đồn ở quận Hamirpur, bang Uttar Pradesh ngay trước mặt các nhân viên cấp dưới mà những người này không làm gì để ngăn cản ông ta.

Báo chí Ấn Độ cho biết người phụ nữ này đến đồn cảnh sát để tìm chồng sau khi anh này bị bắt giữ. Các cảnh sát tại đồn đòi cô phải nộp tiền hối lộ mới thả người, nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối, và sau đó vụ hiếp dâm xảy ra.

Viên cảnh sát bị tố cáo hiếp dâm đã bị bắt giữ, trong khi 3 cảnh sát khác trực đêm đó cũng đã bị cách chức.

Bang Uttar Pradesh là một trong những địa phương có tỉ lệ hiếp dâm cao nhất Ấn Độ, và Thống đốc Akhilesh Yadav đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ dư luận vì sự bất lực trong việc đối phó với loại tội phạm dã man đối với phụ nữ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Time of India) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN