Ấn Độ: Nhận dạng 4 nghi phạm cưỡng hiếp nữ tu 74 tuổi

Cảnh sát Ấn Độ đã nhận dạng được 4 trong số 6 nghi phạm cưỡng hiếp nữ tu 74 tuổi hôm 14.3 và đang treo thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt chúng. Tám người khác cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn về vụ việc.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã nhận dạng được 4 trong số 6 nghi phạm cưỡng hiếp nữ tu lớn tuổi tại một tu viện gần thị trấn Ranaghat, bang Tây Bengal nói trên thông qua đoạn camera an ninh.

Các nhà chức trách đã treo thưởng 100.000 rupee (2.079 USD) cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm hiện đang chạy trốn. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 8 người khác để thẩm vấn, song chưa xác định được họ liên quan đến vụ cưỡng hiếp.

Ấn Độ: Nhận dạng 4 nghi phạm cưỡng hiếp nữ tu 74 tuổi - 1Ảnh cắt từ camera an ninh cho thấy 3 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp nữ tu.

Cảnh sát khu vực, ông Arnab Ghosh, người có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, các nghi phạm dường như đã lên kế hoạch cẩn thận, chi tiết.

"Camera an ninh cho thấy 6 người đàn ông, trong độ tuổi từ 20 và 30 tuổi đã trèo tường vào tu viện lúc 11h40 (Thứ sáu -  ngày 14.3), ngắt kết nối các đường dây điện thoại. Ít nhất 2 trong số những kẻ này được vũ trang. Những tên còn lại mang các dụng cụ để thực hiện hành vi trộm tài sản", ông Arnab Ghosh cho hay.
 
 Nữ tu 74 tuổi đã bị cưỡng hiếp sau khi những tên cướp xông vào lục soát tu viện tìm các tài sản có giá trị. Những tên cướp đã bịt miệng bảo vệ trước khi tấn công nữ tu. Sau đó, chúng xông vào phòng viện trưởng lấy trộm tiền, máy tính xách tay và điện thoại di động.
 
Người đứng đầu bang Tây Bengal, Thủ hiến Mamata Banerjee đã mạnh mẽ lên án vụ cưỡng hiếp và thề sẽ "hành động nhanh chóng, quyết liệt" nhằm bắt giữ các nghi phạm.
 
Một buổi cầu nguyện cho nữ tu, người may mắn đã qua cơn nguy kịch tại một bệnh viện ở Ranaghat đã được tổ chức tại nhà thờ ở Tây Bengal hôm qua (15.3).

"Trong buổi cầu nguyện hôm Chủ nhật, chúng tôi đã cầu cho nữ tu sớm phục hồi khỏi các chấn thương về thể chất cũng như tinh thần. Đây là lần đầu tiên một nữ tu bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ", giám mục Thomas D'Souza nhấn mạnh.
Ấn Độ: Nhận dạng 4 nghi phạm cưỡng hiếp nữ tu 74 tuổi - 2

Biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp nữ tu ở bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Ngoài ra, các tin đồ Công giáo ở Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal cũng lên kế hoạch tổ chức cầu nguyện cho nữ tu dưới anh nến vào hôm nay (16.3) sau khi biểu tình ủng hộ nạn nhân.

"Chúng tôi rất sốc khi một việc tồi  tệ như thế này lại xảy ra. Chúng tôi muốn các thủ phạm nhanh chóng bị bắt và bị đưa ra xét xử", cha Saroj Biswas tuyên bố.

Cưỡng hiếp đã được xem là một "vấn nạn" ở Ấn Độ làm hoen ố hình ảnh của nước này. Dù đã áp dụng các hình thức trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm tình dục, không đổ lỗi cho nạn nhân, tăng phương tuyên truyền chống lại bạo lực tình dục... song chính phủ Ấn Độ đã chứng tỏ họ bất lực để ngăn chặn vấn nạn trên.

Các vụ cưỡng hiếp vẫn liên tục xảy ra ở khắp Ấn Độ. Theo một thống kê, tại Ấn Độ, cứ 22 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm. Trong đó, tỉ lệ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi là cao nhất. Văn phòng hồ sơ Tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố trên tờ The Times of India rằng, trung bình mỗi ngày ở Ấn Độ có 93 phụ nữ bị hiếp dâm.

Chỉ trong 4 thập kỷ qua, số vụ hiếp dâm ở Ấn Độ đã tăng gần 900% với 24.206 vụ xảy ra vào năm 2011. Các chuyên gia cho rằng, con số thực thậm chí còn cao hơn nhiều do có rất nhiều vụ, nạn nhân không dám khai báo.

Họ thường phải chịu sức ép từ gia đình để giữ im lặng, và các nhà hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ ước tính chỉ có khoảng 10% số nạn nhân bị cưỡng hiếp dám ra trình báo, thậm chí tỉ lệ này thực tế còn thấp hơn nhiều.

Đối tượng bị hiếp dâm ở Ấn Độ cũng ở khắp mọi tầng lớp trong xã hội và ở mọi độ tuổi. Trẻ em, phụ nữ thậm chí, các du khách nước ngoài cũng trở thành nạn nhân của những tên yêu râu xanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo ABC News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN