Ấn Độ: Hơn 170 người chết rét

Báo chí Ấn Độ ngày 8/1 đưa thông tin này khi đợt rét đang tràn qua miền bắc Ấn Độ.

Đa số người chết ở bang Uttar Pradesh. Các bang Punjab và Haryana cũng bị ảnh hưởng nặng.

Nhà chức trách cho biết trong số nạn nhân, phần lớn là người vô gia cư và người già. Dự báo số nạn nhân sẽ còn tăng khi thời tiết trở lạnh hơn ở các bang Uttar Pradesh và Uttarakhand.

Theo Press Trust of India, nhiệt độ tại Uttar Pradesh - bang đông dân nhất nước, hiện đã xuống dưới 0 độ C. Thống kê cho thấy tại đây đã có 175 người chết.

Ấn Độ: Hơn 170 người chết rét - 1

  Một người vô gia cư trùm chăn chống rét ở New Delhi - Ảnh: Reuters

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ xuống thấp nhất trong vòng 44 năm qua. Cộng với rét, sương mù dày đặc đã làm xáo trộn việc đi lại của người dân, với hàng loạt chuyến bay và tàu hỏa bị hoãn.

Giá rét cũng đang hoành hành ở những nơi khác như Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir.

Các chuyên gia thời tiết nói thời tiết lạnh bất thường sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới, riêng tại New Delhi nhiệt độ bắt đầu tăng lại, từ 1,9 độ C trong ngày 7 lên 2,4 độ C trong ngày 8/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN