Ấn Độ chính thức chạy thử tàu sân bay

Sáng sớm 8/6, tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ do Nga chế tạo đã bắt đầu chạy thử trên biển Bạch Hải.

Tàu sân bay này được Nga đại tu cho Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước Nga. Theo kế hoạch ban đầu, Vikramaditya sẽ chạy thử trên biển từ ngày 25/5 vừa qua trong hành trình kéo dài 120 ngày nhưng sau đó đã bị hoãn lại.

Thủy thủ đoàn của tàu sân bay Vikramaditya gồm cả người Nga và người Ấn tuy nhiên các thủy thủ Ấn Độ sẽ chỉ đóng vai trò quan sát là chính. Chỉ huy tàu là Đại tá Hải quân Nga Igor Ryabko.

Ấn Độ chính thức chạy thử tàu sân bay - 1

Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ

Sau đợt chạy thử ban đầu trên biển Bạch Hải, tàu sân bay này sẽ di chuyển sang Biển Barents để tham gia tập trận cùng các máy bay quân sự.

Vikramaditya (tên gọi cũ là Đô đốc Gorshkov) là tàu sân bay lớp Project 1143.4 do Liên Xô sản xuất. Nó được bán cho Ấn Độ từ năm 2004 nhưng sẽ chỉ được chuyển giao vào tháng 11/2012. Được biết, chi phí tân trang con tàu này đã tăng từ 947 triệu USD lên hơn 2 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN