Afghanistan: Hàng trăm người chết vì động đất

Các quan chức Afghanistan cho biết, hơn 100 người có thể đã chết sau khi động đất và lở đất chôn vùi hơn 20 nhà dân ở miền bắc nước này. Hiện công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Abdul Majid - tỉnh trưởng tỉnh Baghlan, đến nay các nhân viên cứu hộ đã đưa được hai thi thể phụ nữ ra khỏi đống đổ nát do lở đất. Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận một người chết và nhiều nhà cửa bị phá hủy tại 5 huyện của Baghlan.

Tại làng Sayi Hazara, các nhân viên cứu hộ đã phải từ bỏ nỗ lực dùng tay đào bới đất đá để tìm người bị nạn, do nhiều ngôi nhà bị vùi sâu dưới khối đất đá khổng lồ. Các nhân chứng kể khoảng 25-30 ngôi nhà đã biến mất sau trận lở đất.

“Chúng tôi cần máy ủi và nhiều máy khác để bốc dỡ đất đá và đưa các thi thể ra ngoài hoặc cứu người sống sót nếu tìm thấy” - Jawed Basharat, người phát ngôn cảnh sát, nói với AP.

Afghanistan: Hàng trăm người chết vì động đất - 1

Người dân Afghanistan đổ xô ra ngoài sau khi động đất làm rung chuyển tỉnh Baghlan - Ảnh: AP

Trong một thông cáo, Liên Hiệp Quốc cho biết họ đang làm việc với chính quyền địa phương để hỗ trợ công tác cứu hộ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trước khi xảy ra lở đất, khu vực này đã bị rung chuyển bởi hai trận động đất mạnh 5,4 và 5,7 độ Richter. Chấn động cũng lan tới thủ đô Kabul - nằm cách đó khoảng 170km, khiến nhiều tòa nhà cao tầng bị rung lắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN