70.000 hộ dân Hà Nội được cấp nước trở lại

Trưa ngày 18/6, gần 150 công nhân đã khắc phục sự cố vỡ ống nước sông Đà tại xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nước sinh hoạt đã được cấp trở lại cho khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn, Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, sau gần 10 tiếng khắc phục sự cố, đến trưa ngày 18/6 nước sạch đã được cung cấp trở lại cho người dân.

Ngay sau khi đường ống bị vỡ, 150 công nhân, kỹ sư, 2 máy xúc đã xuống hiện trường khắc phục sự cố. Đường ống bị vỡ rộng khoảng 20 cm. Công nhân đã đào đất, đóng cừ (cọc sắt) xung quanh, sau đó dùng keo vá đường ống lại.

“Đường ống chỉ bị vỡ nhỏ nên lần này chúng tôi không thay thế đường ống mà  dùng keo vá lại các vết nứt. Do vậy, thời gian khắc phục sự cố nhanh hơn các lần trước”, ông Tốn nói

Trước đó, vào 21h ngày 17/6, đường ống nước tại km25 Đại lộ Thăng Long (thuộc khu vực cầu vượt Đồng Trúc),  huyện Thạch Thất - Hà Nội bị vỡ. Đây cũng là lần thứ 7 đường ống dẫn nước sinh hoạt từ sông Đà về Hà Nội bị vỡ (kể từ tháng 12/2012 đến nay), gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông....

Ông Tốn cho biết thêm, vị trí vỡ lần này rất gần những điểm lần trước, nơi có nền đất yếu.

Sự cố vỡ đường ống gần đây nhất là vào chiều 26/4. Sau lần này, Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã lập đoàn kiểm tra toàn diện đường ống dẫn nước để có biện pháp khắc phục nhưng đến nay chưa có kết quả cụ thể.

Đường ống nước sông Đà do Vinaconex đầu tư, được đưa vào khai thác từ năm 2008. Loại ống được sử dụng là ống sợi thủy tinh Composite.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN