4 người kêu cứu trên sà lan bị chìm ở biển Cần Giờ

Sự cố làm nước tràn vào khoang của sà lan, 4 thuyền viên bị mắc kẹt phát tín hiệu cầu cứu.

4 người kêu cứu trên sà lan bị chìm ở biển Cần Giờ - 1

Sà lan tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên biển Cần Giờ hồi cuối tháng 10.2015.

Đến chiều 14.7, lực lượng chức năng vẫn đang trục vớt chiếc sà lan số hiệu BV 1098 bị một phương tiện thủy khác đâm chìm trên biển (đoạn qua khu vực Gò Cồn, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Trước đó, vào rạng sáng nay, phương tiện này gồm một tài công và 3 thuyền viên, chở hàng lưu thông trên biển Cần Giờ hướng từ Vũng Tàu về TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một phương tiện thủy khác khiến phần mũi của sà lan bị vỡ.

Sau tai nạn, phương tiện có liên quan đã tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Sự cố làm nước tràn vào khoang của sà lan, 4 thuyền viên bị mắc kẹt phát tín hiệu cầu cứu.

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP có mặt tại hiện trường cứu sống 4 thuyền viên đưa vào Đồn biên phòng Thạnh An (huyện Cần Giờ) chăm sóc sức khỏe.

Danh tính các thuyền viên được xác định gồm thuyền trưởng Phạm Văn Sinh (52 tuổi), Phạm Công Hứng (31 tuổi, cả hai cùng quê Nam Định); Phạm Văn Học (28 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Văn Du (40 tuổi, quê Vĩnh Long).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10.2015, trên vùng biển Cần Giờ, tàu Hoàng Phúc 18 bị sóng lớn đánh úp. Trên tàu có 18 thuyền viên, 12 người nhảy ra ngoài thoát thân, một người được cứu sau 15 tiếng mắc kẹt trong khoang. 4 nạn nhân tử vong được tìm thấy trong 10 ngày sau khi gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN