3 người chết và mất tích do bão số 6

Sự kiện: Tin bão

Bão số 6 khi đổ bộ vào đất liền đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương, 1 người mất tích và làm thiệt hại hàng ngàn ha hoa màu.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương, bão số 6 đổ bộ vào đất liền đã làm 2 người chết gồm: anh Phạm Thanh Sơn (SN 1997, trú tại Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), bị sóng cuốn trôi khi đi sát mép bờ kè khu vực du lịch Đồ Sơn; ông Phàn Seo Ngán (SN 1957, dân tộc Dao, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bị sét đánh. Hai người bị thương gồm 1 người ở Phú Thọ và 1 người ở Thanh Hóa. Người mất tích là ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1961, trú tại TP Lào Cai), do cứu người lội qua suối nên bị lũ cuốn trôi.

1.034 nhà bị ngập, đổ, hư hại ở các tỉnh Lào Cai, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa.

Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 8.027 ha các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa. Ngoài ra có hàng ngàn mét đê kè, công trình thuỷ lợi, thông tin liên lạc bị sạt lở, gẫy, đổ.

3 người chết và mất tích do bão số 6 - 1

Bão số 6 đã cuốn trôi 1 người xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng

Trong quá trình vào bờ tránh bão, nhiều tàu thuyền đã bị đứt neo, trôi dạt trên biển. Cụ thể, ở tỉnh Thanh Hoá, vào khoảng 14h50 phút ngày 7/8/2013, sà lan SG 6269/03, tải trọng 1.820 tấn bị đứt neo ở cảng Nghi Sơn. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã huy động lực lượng cứu hộ 3 người vào bờ an toàn và tổ chức kéo sà lan vào cảng Nghi Sơn.

Tại tỉnh Nghệ An: Vào lúc 6h ngày 8/8/2013, Biên phòng tỉnh Nghệ An nhận được tin tàu cá NA 93789/07 LĐ và tàu NA 93391/09 LĐ, huyện Quỳnh Lưu bị mất liên lạc từ 20h ngày 7/8/2013 tại tọa độ 18040’ vĩ độ Bắc, 106010’ kinh độ Đông, cách đảo Mắt 10 hải lý về phía Đông Nam. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An đã huy động tàu của ngư dân trong khu vực và tàu của Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia tìm kiếm. Đến 16h30 phút ngày 8/8/2013 đã cứu được 15/16 người đưa vào bờ an toàn và tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Tại tỉnh Hà Tĩnh: Tàu cá 18 CV của ông Phạm Kỷ, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh chở 3 người đang trên đường vào bờ thì bị hỏng máy. Do sóng to, gió lớn mất phương hướng không thể vào bờ được cần cứu hộ. Đến 9 giờ ngày 8/8/2013, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được tàu đang trôi dạt ở ngoài khơi khu vực đèo Lý Hòa, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 thành viên đưa vào bờ an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN