Bão số 6: Nam Định, Thanh Hóa thiệt hại nặng

Sự kiện: Tin bão

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hoá cho biết, bão số 6 đổ bộ vào đất liền đã làm 1 người bị thương, 753 nhà bị tốc mái, 14 nhà bị sập… Ước tính thiệt hại sau bão khoảng 167 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh, đến 10h ngày 8/8 tỉnh Thanh Hoá có 1 người bị thương, 753 nhà bị tốc mái; 14 nhà sập; 2.937 ha lúa bị ngập; hơn 900 ha mía bị hư hại; 300m đê sông con bị sạt lở; 255 m kè đê chân biển bị sạt lở; 2,6km bờ biển Sầm Sơn sạt lở; 703 chòi canh nuôi trồng bị sập... Ước tính tổng thiệt hại 167 tỷ đồng.

Đặc biệt, vào khoảng 14h50 phút ngày 7/8 xà lan SG 6289 tấn, đang neo đậu ở Cảng Nghi Sơn bị gió bão làm đứt dây neo và trôi dạt về phía nam. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Nghệ An cứu được toàn bộ 3 lao động trên bờ, hiện đang tổ chức lai dắt vào bờ.

Cùng ngày, tàu An Bình 126 của công ty Hoàng Sơn trọng tải 2.000 tấn trên đường ra phía Bắc lấy hàng đã bị mắc cạn cách bờ biển Hoằng Thanh 2 hải lý. Các lực lượng chức năng đã đưa tàu cứu hộ ra để đưa 8 thuyền viên vào bờ nhưng do sóng to gió lớn, không thể ra được cho nên tỉnh đã chỉ đạo thuyền trưởng phải bớm nước vào khoang tàu để chống trôi lật. Sau bão toàn bộ thuyền viên trên tàu An Bình vẫn đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bão số 6: Nam Định, Thanh Hóa thiệt hại nặng - 1

Nhiều ngôi nhà ven biển Quất Lâm, Nam Định bị hất tung

Theo thống kê ban đầu của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nam Định trong ngày 8/8, cơn bão số 6 khiến địa phương này bị thiệt hại trên 64 tỉ đồng.

Tại Nam Định, bão số 6 đã gây mưa to, gió lớn. Vùng ven biển khi bão đổ bộ đã liên tục có gió cấp 8, cấp 10, giật cấp 11.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, bão số 6 đã đánh sập 170 mét kè trong tổng số 2 km kè chạy dọc bãi tắm Quất Lâm (H.Giao Thủy). Đặc biệt, sóng không chỉ đánh sạt mà còn moi “rỗng ruột” đoạn kè này.

Ngoài sự cố kè ở Quất Lâm, bão số 6 cũng đánh tốc mái 170 ki-ốt tại hai khu du lịch biển Quất Lâm (H.Giao Thủy) và Thịnh Long (H.Hải Hậu), làm nghiêng, đổ 10 cột điện cao thế, 200 cột hạ thế, 36 đường điện trung thế... Nhiều khu vực trong tỉnh mất điện. Nhiều ao đầm, công trình nuôi thủy sản bị hư hỏng…

Ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định cho hay, ước tính bão số 6 gây thiệt hại cho tỉnh này là trên 64 tỉ đồng, trong đó hạ tầng ngành điện thiệt hại 20 tỉ đồng, hoạt động nuôi trồng thủy sản thiệt hại 9 tỉ đồng…

Tỉnh Thái Bình, trước khi bão đổ bộ, lực lượng chức năng đã di dời 1.000 nhân khẩu sinh sống trong các căn hộ yếu, xuống cấp đến nơi ở chắc chắn an toàn. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, có một số đoạn kè hướng điền từ k157+810 bị sạt lở, bãi đỉnh kè dài 30 mét.

Huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình có 150 ha hoa màu bị thiệt hại nặng; 18ha ha lúa bị ngập úng;  3 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 1 dây cáp bị đứt.

Tại TP. Hải Phòng, dù chưa có con số thống kê thiệt hại sau bão số 6 nhưng trước khi bão đổ bộ vào đất liền  đã có 1 nạn nhân bị chết do bão. Khi bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, Sơn đã cùng với 3 người bạn ra biển xem sóng biển.  Trong lúc đứng ở ven biển, Sơn đã bất ngờ bị sóng biển dâng cao cuốn trôi. Đến 5h sáng 8/8, xác nạn nhân Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997, thường khú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng được tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN