23 con tê tê quý hiếm "cưỡi" Toyota 4 chỗ

Sáng ngày 18/5, tại TP. Hạ Long, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường TP Hạ Long đã bàn giao 23 cá thể tê tê cho Hạt kiểm lâm thành phố Hạ Long xử lý.

Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 17/5, tại khu vực Trạm thu phí cầu Bãi Cháy, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã phát hiện trong cốp và hàng nghế phía sau của xe ôtô Toyota BKS 30X – 8131, do Nguyễn Ánh Dương (SN 1971, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) cất giấu 23 con tê tê có trọng lượng 80kg.

Cùng đi trên xe với Dương còn có Lê Văn Toàn, sinh năm 1982, trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

Theo khai nhận của Dương thì số hàng trên chở thuê cho một người từ Hải Dương đi Móng Cái với số tiền công là 1 triệu đồng, còn Toàn cũng được trả 1 triệu đồng để áp tải số hàng trên về Móng Cái.

Được biết, tê tê là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 2B, hạn chế săn bắt, sử dụng vào mục đích thương mại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN